CĐV Indonesia không dám đến sân cổ vũ đội nhà đấu với Thái Lan vì lo sợ bạo loạn

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 20:44 10/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tình trạng ế vé đang diễn ra tại Indonesia trước trận đấu với Thái Lan thuộc vòng loại World Cup 2022. Thất bại trước Malaysia cùng tình trạng an ninh không được đảm bảo được cho là nguyên nhân khiến NHM e dè trong việc đặt mua vé.

Vào lúc 19h30 tối 10/09, Indonesia sẽ tiếp Thái Lan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại World Cup 2022 trên sân nhà Bung Karno. Tuy nhiên, 10 tiếng trước trận đấu, một bầu không khí ảm đạm trong việc mua bán vé vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu đang diễn ra. Theo báo cáo từ Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), mới chỉ có khoảng 7000 vé trong tổng số 70.000 vé được bán ra. Đây là một con số rất thấp nếu so với sự cuồng nhiệt của các CĐV bóng đá xứ vạn đảo.

Giải thích về vấn đề này, Marsal Irwan Masita, phó tổng thư ký PSSI cho biết: "Thật thất vọng khi có quá ít vé được bán ra. Chúng tôi nghĩ rằng đây là ảnh hưởng của việc trận đấu được tổ chức vào giữa thay vì cuối tuần".

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, các CĐV Indonesia cho rằng họ không có quá nhiều sự hào hứng đến sân theo dõi vì trước đó đội nhà đã để thua Malaysia, đối thủ đáng ghét nhất của Indonesia tại khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh đó, vấn đề an ninh an toàn, cùng một án phạt treo sân lơ lửng trên đầu từ AFC sau sự cố ẩu đả diễn ra ở cuối tuần trước cũng là mối lo với các CĐV khi đặt mua vé. 

 - Ảnh 1.

Bạo loạn xảy ra trong trận đấu giữa Indonesia và Malaysia

Giá vé trong trận đấu giữa Indonesia và Thái Lan không có sự thay đổi so với trận đấu trước đó, vẫn là các mức vé 125.000 Rp (200.000 VNĐ), 175.000 Rp (khoảng 280.000 VNĐ), 350.000 Rp (khoảng 560.000 VNĐ), 750.000 Rp (khoảng 1.200.000 VNĐ) và đắt nhất là 1 triệu Rp (khoảng 1.600.000 VNĐ)

Trong buổi họp kỹ thuật trước trận đấu, tuyển Thái Lan đã lựa chọn màu áo Xanh, còn Indonesia mặc màu áo truyền thống màu đỏ.