Sốc: Holigan Indonesia tấn công CĐV Malaysia bằng... nước tiểu

HIẾU LƯƠNG , 20:56 06/09/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Một đoạn video ghi lại cảnh các CĐV Indonesia truyền tay nhau một chai nhựa chứa chất lỏng và ném thẳng xuống phía nhóm CĐV Malaysia trong SVĐ Gelora Bung Karno đang được lan truyền rộng rãi và gây nhiều tranh cãi.

Video ghi lại cảnh CĐV Indonesia ném một chai nhựa chứa chất lỏng được cho là nước tiểu xuống khu vực CĐV Malaysia trên SVĐ Gelora Bung Karno. Nguồn: Support Malaysia.

Theo The Stars, tình huống diễn ra ở trận Malaysia đánh bại Indonesia 3-2 trên SVĐ Gelora Bung Karno (GBK, Jakarta, Indonesia) thuộc vòng loại World Cup 2022 vào tối 5/9. CĐV Malaysia tố cáo những CĐV cực đoan của đội tuyển Indonesia đã ném chai nhựa chứa nước tiểu vào nhóm CĐV nước này. Họ gọi đó là "bom nước tiểu".

Đoạn video đang được lan truyền trên mạng xã hội ghi lại một nhóm CĐV Indonesia ở tầng cao trong SVĐ GBK đã truyền tay nhau một chai nhựa chứa thứ nước màu vàng, nắp chai được đóng hờ sau đó phi thẳng xuống phía các CĐV Malaysia đang đứng. Hành động này đang bị lên án gay gắt.

Bóng đá Malaysia và Indonesia có mối thâm thù từ lâu. Các trận đấu giữa đội tuyển quốc gia hai nước luôn thu hút rất đông khán giả và kéo theo cả sự bất ổn về an ninh.

Ở trận đấu vào tối 5/9, CĐV hai đội đã xảy ra xô xát từ trước trận đấu. Vào trong trận, nhóm CĐV Malaysia bị ném vật thể lạ vào khu vực do BTC sắp xếp. Đến cuối hiệp 2, trận đấu bị gián đoạn chừng 10 phút do một số CĐV Indonesia tìm cách leo rào sang khu vực CĐV Malaysia để gây hấn.

Sốc: Fan tuyển Indonesia tấn công CĐV Malaysia bằng bom nước tiểu - Ảnh 2.

CĐV Indonesia (áo đỏ) định tấn công CĐV Malaysia. Ảnh: The Stars.

Sốc: Fan tuyển Indonesia tấn công CĐV Malaysia bằng bom nước tiểu - Ảnh 3.

CĐV Malaysia ngất xỉu vì bị tấn công. Ảnh: The Stars.

Bàn thắng ấn định tỷ số 3-2 của tiền vệ Mohamadou Sumareh ở phút bù giờ thứ 7 hiệp 2 như giọt nước làm tràn ly. Nhiều nhóm CĐV Indonesia manh động chực chờ sẵn để tấn công fan Malaysia. Lực lượng an ninh đã phải vào cuộc để bảo vệ cho CĐV đội khách rất vất vả. Với đội tuyển Malaysia, họ phải di chuyển về khách sạn bằng xe bọc thép chuyên dụng của cảnh sát Indonesia.

Bộ trưởng Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, người cũng đã có mặt trên sân cùng nhóm Ultras Malaysia thì phát biểu sau trải nghiệm kinh hoàng của mình: "Tôi sẽ đòi lại công lý cho người Malaysia", đồng thời, báo cáo sự việc lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Ngày 10/9, đội tuyển Indonesia sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Thái Lan vẫn tại SVĐ Gelora Bung Karno. Nếu có án phạt từ AFC, nhiều khả năng Indonesia sẽ phải thi đấu trên SVĐ không khán giả.