Truyền thông Indonesia ghen tị vì tuyển Việt Nam thống trị mà không cần cầu thủ nhập tịch nhưng fan nước bạn vẫn nhầm lẫn tai hại về Văn Lâm

TIẾN THÀNH , 18:09 29/08/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Không cần nhập tịch cầu thủ nước ngoài, đội tuyển Việt Nam vẫn đạt được những thành tích khiến truyền thông Indonesia thèm khát.

Bên cạnh Philippines, Indonesia là đội tuyển tại Đông Nam Á không ngại sử dụng các cầu thủ nhập tịch. Trong đợt tập trung gần nhất để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, HLV Simon McMenemy gọi lên tuyển tới 5 cầu thủ gốc nước ngoài, trong đó bao gồm cả lão tướng đã 38 tuổi, Beto.

Tuy nhiên, dù dùng hẳn "ngoại binh", thành tích gần đây của đội bóng xứ vạn đảo vẫn không được như kỳ vọng. Tại AFF Cup 2018, họ còn bị loại ngay từ vòng bảng. Phía đối diện, dù nói "không" với cầu thủ nhập tịch, tuyển Việt Nam vẫn thành công vang dội dưới thời thầy Park. Chứng kiến sự đối nghịch này, trang Bolasepak Indonesia đã có bài đăng nhằm so sánh "ngầm" giữa Việt Nam và Indonesia.

 - Ảnh 1.

Tiền đạo nhập tịch Beto của Indonesia. Ảnh: Jakarta Post.

"Bạn biết không? Xuyên suốt lịch sử bóng đá Việt Nam, tổng cộng 28 cầu thủ được nhập tịch nhưng chỉ có vỏn vẹn 3 người được ra sân cho đội tuyển quốc gia và gần nhất cũng đã từ 10 năm trước. Và giờ họ đã không còn gọi cầu thủ nhập tịch lên tuyển quốc gia", trang này viết.

Thực tế, có 4 cầu thủ nhập tịch chứ không phải 3 người từng ra sân cho "Những ngôi sao vàng". Đó là Huỳnh Kesley, Phan Văn Santos, Đinh Hoàng Max và Đinh Hoàng La. Tuy nhiên, những cái tên trên đều có đóng góp rất hạn chế khi "ăn cơm tuyển". Đội hình đã chơi rất xuất sắc trong gần 2 năm qua của chúng ta 100% có dòng máu Việt chảy trong huyết quản.

"Không cần cầu thủ nhập tịch, Việt Nam vẫn lọt vào Top 100 của FIFA, được dự U20 World Cup, lọt vào bán kết ASIAD, chung kết U23 châu Á và thêm nhiều chiến tích khác nữa", Bolasepak Indonesia ghen tị.

 - Ảnh 2.

Niềm vui của tuyển Việt Nam sau khi lên ngôi tại AFF Cup 2018. Ảnh: Sport5.

Bài viết này ngay lập tức nhận được sự chú ý của các fan Indonesia. Tuy nhiên, một số CĐV nước này đã có sự nhầm lẫn về trường hợp của Đặng Văn Lâm, cũng chỉ vì ngoại hình quá "Tây" của anh chàng.

"Vậy Đặng Văn Lâm không phải cầu thủ nhập tịch sao?", fan có tên Alhadi thắc mắc. Câu hỏi trên ngay sau đó đã được Bolasepak Indonesia giải đáp. "Văn Lâm là một cầu thủ Việt kiều, có nhiều nét tương tự với Irfan Bachdim của chúng ta (mang quốc tịch Indonesia nhưng sống ở Hà Lan từ nhỏ)".

Indonesia nằm chung bảng với Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và UAE tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ngày 5/9, đội bóng xứ vạn đảo sẽ ra quân gặp Malaysia.

 - Ảnh 3.

Đặng Văn Lâm không phải cầu thủ nhập tịch. Ảnh: Hiếu Lương.