Xuân Trường tinh quái, cùng Văn Thanh tạo nên điểm sáng hiếm hoi trong ngày HAGL đại bại

HIẾU LƯƠNG , 08:43 10/10/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HAGL đã để thua Viettel với tỷ số 1-4 trong trận đấu mở màn giai đoạn hai của nhóm đua vô địch tại V.League 2020. Trận đấu diễn ra tại SVĐ Hàng Đẫy vào tối 9/10.

 - Ảnh 1.

Phút 35, Văn Toàn đi bóng xộc thẳng vào trung lộ. Anh lần lượt bị Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng phạm lỗi (Ảnh: Hiếu Lương)

 - Ảnh 2.

Trọng tài Nguyễn Đình Thái lập tức cho HAGL hưởng quả đá phạt trước sự phản ứng của cầu thủ đội chủ nhà

Tận dụng cơ hội, Xuân Trường có pha đá phạt nhanh, kiến tạo cho Văn Thanh ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Đây là pha xử lý tinh quái của Xuân Trường khiến cả đội Viettel bất ngờ

 - Ảnh 4.

Văn Thanh ăn mừng rất nhanh còn các cầu thủ Viettel chuyển sang phản ứng với trọng tài chính

 - Ảnh 5.

Xuân Trường, Văn Thanh cho thấy sự khẩn trương khi ngay lập tức chạy về phần sân nhà. Họ vẫn đang bị dẫn bàn và cần tận dụng từng giây một

 - Ảnh 6.

Về phía Viettel, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng phàn nàn với trọng tài chính về bàn thắng của HAGL. Họ cho rằng các cầu thủ HAGL đã phạm luật nhưng trọng tài Đình Thái không nghĩ vậy. Đây là pha đá phạt nhanh, cầu thủ thực hiện đá phạt có thể làm mọi thứ mà không cần chờ tiếng còi báo hiệu của trọng tài

 - Ảnh 7.

Tuy nhiên, đó cũng là điểm sáng hiếm hoi của HAGL ở trận đấu này. Tuyến giữa HAGL không bị lép vế nhưng trong bối cảnh bị dẫn bàn, việc dâng cao tấn công khiến khoảng trống phía sau lộ ra nhiều hơn. Đó là cơ hội tốt để những tiền đạo tốc độ như Caique, Bruno bứt tốc phản công

 - Ảnh 8.

Ngoài pha kiến tạo cho Văn Thanh, Xuân Trường còn có đường chuyền giúp Việt Hưng đánh đầu suýt thành bàn nếu không có phản xạ xuất thần của Nguyên Mạnh. Sau đó, anh còn có cú sút phạt đưa bóng đi với quỹ đạo khó lường nhưng Nguyên Mạnh vẫn là người chiến thắng

 - Ảnh 9.

HAGL không có nhiều ý tưởng tấn công bên cánh khi tiền vệ trẻ Bảo Toàn không tận dụng được ưu thế tốc độ trước Duy Thường, Trọng Hoàng. Ở cánh đối diện, Văn Thanh, Văn Toàn gặp khó khi phải đối mặt Văn Thiết, Caique

 - Ảnh 10.

Tiền đạo Anh Đức được tung vào sân ở giữa hiệp 2 nhưng vẫn không để lại dấu ấn nào cho đội bóng mới. Cầu thủ thi đấu tệ nhất bên phía HAGL ở trận này là thủ môn Bửu Ngọc. Anh mắc 3 sai lầm dẫn đến 3 bàn thua của đội bóng phố Núi

 - Ảnh 11.

Thắng chung cuộc 4-1, Viettel tiếp tục bám đuổi đội đứng đầu Sài Gòn FC với 2 điểm ít hơn. Trong khi đó, HAGL có trận thứ 8 liên tiếp trên sân khách không biết mùi chiến thắng