HLV Hàn Quốc tiết lộ điểm đáng lo của Xuân Trường trong trận HAGL thua SLNA

Hiếu Lương , 07:17 28/09/2020 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Lee Tae-hoon đã có những chia sẻ về tâm lý các cầu thủ HAGL sau trận thua 0-2 trước SLNA ở vòng 12 V.League 2020 diễn ra vào chiều 26/9.

HLV Lee Tae-hoon chia sẻ: "Trận đấu này tôi nghe cầu thủ và mọi người nói là HAGL đã không thể thắng SLNA nhiều lần. Chiến thắng là nhiệm vụ của chúng tôi. Sáng nay, cầu thủ HAGL cũng nặng trĩu tâm lý giành chiến thắng. Gặp SLNA lại là đối thủ khó khăn.

Tôi đánh giá các cầu thủ thi đấu nỗ lực song vấn đề là họ không tập trung trong trận đấu. Tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa điều này trên sân tập".

 - Ảnh 1.

Xuân Trường (áo trắng) có một trận đấu không tốt khi chuyền hỏng nhiều. Anh cũng bị thay ra ở phút 60 (Ảnh: Hiếu Lương)

Về trường hợp tiền vệ Lương Xuân Trường, HLV Lee Tae-hoon tiết lộ: "Tôi nghĩ hôm nay Xuân Trường tâm lý. Tôi đánh giá cao đẳng cấp của Xuân Trường và tin tưởng cậu ấy tuyệt đối. Xuân Trường tập luyện luôn nỗ lực hết mình, mong muốn phát triển bản thân và đội bóng. Có lẽ, điều này cũng ảnh hưởng tâm lý của Xuân Trường.

Tôi đã nhắc Trường rất nhiều, cứ thoải mái thi đấu. Tuy nhiên, cậu ấy có lẽ vẫn cần một quá trình nữa".

Xuân Trường bị thay ra ở phút 60, nhường chỗ cho Minh Vương. Tuy nhiên, HAGL cũng không tấn công khởi sắc hơn. Sau đó, họ lần lượt nhận hai bàn thua từ cú đánh đầu của Hoàng Văn Khánh và pha cứa lòng bên cánh trái của Hồ Phúc Tịnh.

"Trước bàn thua thứ nhất, chúng tôi đã có nhiều đường chuyền sai, từ đó mất tập trung và dẫn đến bàn thua. Bóng đá ở đâu cũng có sai sót. Khi thua một bàn chúng tôi phải đẩy cao lên tấn công. Tôi nghĩ SLNA đã có tinh thần chiến đấu rất cao nữa nên việc thủng lưới bàn thứ hai là điều phải chấp nhận", HLV trưởng HAGL phát biểu sau trận.

Để thua 0-2, HAGL tụt xuống vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng với 17 điểm. Họ vẫn chưa chắc suất trụ hạng. Ở vòng cuối, HAGL tiếp đón CLB TP.HCM trên sân nhà. Một trận đấu dự báo nhiều khó khăn.

 - Ảnh 2.

Hoàng Văn Khánh (phải) ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 trước HAGL (Ảnh: Hiếu Lương)

Nhắc về mục tiêu thứ hạng, HLV Lee Tae-hoon khẳng định: "HAGL đặt mục tiêu đầu tiên là lọt vào top 8, xa hơn là top 3 vào cuối mùa giải. Nếu khai thác được điểm mạnh và có Xuân Trường sớm hơn thì kết quả giờ cũng đã khác. Hiện tại, tâm lý cầu thủ đang rất buồn, chúng tôi cần khắc phục để đạt kết quả tốt. Mục tiêu vẫn là vào được top 3".

Ở trận này, SLNA đáng lẽ đã có thể thi đấu dễ dàng hơn nếu Phan Văn Đức không bỏ lỡ quả phạt đền ở đầu trận. Tuy nhiên, tinh thần chiến đấu là thứ tiền đạo này luôn tràn ngập.

HLV Ngô Quang Trường vẫn hài lòng: "Phan Văn Đức là cầu thủ tốt nhất của SLNA trên hàng công. Tôi ghi nhận sự cố gắng của Văn Đức vì bất kỳ đội bóng nào khi gặp SLNA đều sẽ tìm cách phong toả, hạn chế sở trường của Văn Đức. Việc cậu ấy đá hỏng phạt đền thì ngôi sao nào cũng có thể mắc phải".

Với chiến thắng này, SLNA ngắt mạch 6 trận liên tiếp toàn hoà và thua tại V.League 2020. Họ có 15 điểm sau 12 vòng đấu. Ở lượt trận cuối, SLNA buộc phải thắng Hải Phòng và chờ đợi các đội xếp trên sảy chân mới mong lọt vào top 8 đội đầu bảng.