Xuân Trường nghỉ hết vòng 4, HLV Chu Đình Nghiêm gặp khó

Trước trận đấu với CLB TP.HCM (tối 8/2), HLV Chu Đình Nghiêm cho biết tình hình chấn thương của Xuân Trường vẫn phức tạp.

Xuân Trường là bản hợp đồng đáng chú ý nhất của Hải Phòng FC trong kỳ chuyển nhượng trước thềm V.League 2023. Tuy nhiên, sau 2 vòng đấu, tiền vệ này vẫn đang phải điều trị chấn thương và chưa thể ra mắt các cổ động viên đội chủ sân Lạch Tray.

Nói về tình hình của học trò, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Xuân Trường sẽ mất từ 4 đến 8 tuần mới có thể bình phục chấn thương ở trận giao hữu gặp Công an Hà Nội. Như vậy, cậu ấy sẽ có thể trở lại sau khoảng 2 hoặc 3 vòng đấu nữa. Kế hoạch sử dụng Xuân Trường của tôi khi mang cậu ấy về đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi chấn thương này".

Bên cạnh đó, HLV Chu Đình Nghiêm cũng đánh giá về đối thủ ở vòng 2 V.League 2023: "CLB TP.HCM năm nay thay đổi rất nhiều. Tôi đã theo dõi trận đấu của họ với Nam Định. Trận đó, TP.HCM phòng ngự rất tốt nhưng không may mắn khi phút cuối bị thổi phạt đền và mất điểm. Ở trận đó, họ cũng chưa có đủ ngoại binh, một tiền đạo ngoại chủ chốt không thi đấu. Đây sẽ là đối thủ rất nguy hiểm với CLB Hải Phòng".

Xuân Trường nghỉ hết vòng 4, HLV Chu Đình Nghiêm gặp khó - Ảnh 1.

Xuân Trường tập luyện hồi phục

Lương Xuân Trường là tiền vệ nổi bật của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, trong khoảng 3 năm trở lại đây, phong độ của Xuân Trường đã sa sút vì những chấn thương liên tiếp. Số phút thi đấu của Xuân Trường ở V.League 2022 chỉ là 1095 phút, ít hơn nhiều so với người đồng đội cùng vị trí là Tuấn Anh (1550 phút).

Kết thúc mùa giải 2022, Xuân Trường chủ động xin rời HAGL, anh lựa chọn Hải Phòng là điểm đến mới cho sự nghiệp. Người hâm mộ kỳ vọng, dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, Xuân Trường sẽ phần nào lấy lại phong độ ở mùa giải 2023.

Sau vòng 4 (19/2), V.League sẽ tạm nghỉ đến tháng 4 để "nhường chỗ" cho U20 Việt Nam hội quân chuẩn bị tham dự VCK U20 châu Á và đợt tập trung thuộc FIFA's day của ĐT Việt Nam. Đó sẽ là quãng thời gian quý bàu dành cho Xuân Trường.