Vừa rời khỏi Philadelphia 76ers, Dwight Howard đã "cà khịa" đồng đội cũ: "Ben Simmons, quỳ xuống!"

BHAT , 12:43 05/08/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Dwight Howard đang vô cùng hào hứng trước mục tiêu mang về chiếc nhẫn vô địch thứ 2 trong sự nghiệp, đến nỗi anh đã buông lời sát thương với Ben Simmons.

Los Angeles Lakers đang hoạt động cực năng nổ trong thị trường chuyển nhượng tự do. Đầu tiên, họ chiêu mộ thành công Russell Westbrook, sau đó chia tay Alex Caruso để chào đón sự trở lại của 3 cựu binh Trevor Ariza, Wayne Ellington và Dwight Howard.

Trong đó, đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp mà Howard trở lại đội bóng này. Mặc dù trước đó từng bị đồn "cơm không lành canh chẳng ngọt" với Lakers, trung phong 35 tuổi vẫn rỏ ra khá hào hứng khi được thi đấu trong màu áo vô địch NBA 2020.

Vừa rời khỏi Philadelphia 76ers, Dwight Howard đã "cà khịa" đồng đội cũ: "Ben Simmons, quỳ xuống!" - Ảnh 1.

Cựu binh đăng tải lên Instagram: "Cùng làm lại chức vô địch nào"

Chia tay đội bóng cũ, "Superman" không quên tri ân NHM và tập thể Philadelphia 76ers. Cuối bức tâm thư, anh còn có một lời nhắn nhủ dành riêng cho người đồng đội cũ Ben Simmons:

"Philly à, giá như bức ảnh này có thể nói lên hết những trải nghiệm đáng nhớ của tôi tại đây, những kỷ niệm đẹp đẽ, vui vẻ và thuần túy. Tôi vẫn buồn vì khoảng thời gian chúng ta bên nhau không nhiều nhưng tôi trân trọng từng phút giây đó. Tôi chắc chắn sẽ nhớ thành phố này và fan hâm mộ. Các bạn đã dành cho tôi thật nhiều tình cảm. Tôi yêu các bạn. Cảm ơn thật nhiều vì tình nghĩa anh em mà các bạn đã dành cho tôi, Philadelphia.

Tới những người đồng đội cũ của tôi, năm nay chúng ta không tiến xa lắm nhưng đó vẫn là một mùa giải đáng nhớ. Cảm ơn toàn bộ đội ngũ 76ers. Mãi là anh em! Và gửi tới Ben Simmons, quỳ xuống!"

Vừa rời khỏi Philadelphia 76ers, Dwight Howard đã "cà khịa" đồng đội cũ: "Ben Simmons, quỳ xuống!" - Ảnh 2.

Dwight Howard vui vẻ "cà khịa" đồng đội cũ sau khi thay màu áo

Để một trung phong "nhắc khéo" về khả năng dứt điểm tầm xa chắc chắn sẽ không hề dễ chịu đối với hậu vệ người Úc. Quả thật, nếu so sánh chỉ số, số quả 3 điểm "Superman" ghi được trong mùa giải năm ngoái đã san bằng với con số của Ben Simmons trong 4 năm sự nghiệp.

Kỳ NBA Playoffs 2021 đánh dấu một khoảng thời gian bế tắc của tập thể Philadelphia 76ers. Sau khi giành được ngôi đầu BXH miền Đông, thầy trò HLV Doc Rivers bất ngờ bị Atlanta Hawks đánh bại tại vòng 2. Có nhiều yếu tố dẫn đến thất bại của hạt giống số 1 miền Đông, trong đó Ben Simmons trở thành tội đồ với hiệu suất ném phạt 34%.

Thế nhưng, bản thân Dwight Howard cũng không có được phong độ tốt như mùa giải vô địch cùng Lakers khi vai trò của anh tại 76ers chỉ là dự bị cho ngôi sao Joel Embiid. Chức vô địch năm 2020 cũng là lần đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp của anh tính đến thời điểm hiện tại.

Vừa rời khỏi Philadelphia 76ers, Dwight Howard đã "cà khịa" đồng đội cũ: "Ben Simmons, quỳ xuống!" - Ảnh 3.

Chẳng hề ưa nhau thời đứng chung sân nhưng khi Kobe qua đời, Dwight Howard mới nhận ra bài học của đàn anh và gửi lời cảm ơn đến "Black Mamba" vì từng gọi anh là "kẻ yếu đuối"

Trước đó, anh từng 2 lần rời đội bóng vì mâu thuẫn nội bộ trong đó có vụ lục đục với cố huyền thoại Kobe Bryant. Giờ đây, Lakers đã ký với cựu binh 35 tuổi bản hợp đồng tối thiểu, có thời hạn 1 năm và giá trị chưa được tiết lộ với kỳ vọng anh chính là sự bổ sung cơ bắp cho khu vực hình thang. Dựa vào những nước đi trong thị trường chuyển nhượng, có thể thấy rõ mục tiêu của thầy trò HLV Frank Vogel không là gì khác ngoài chức vô địch NBA 2022.