Vụ 21 tuyển thủ Trung Quốc qua đời: Lý do khiến VĐV càng xuất sắc, càng dễ mất mạng

Chuyên gia Phương Huyền Xương tiết lộ nguyên nhân vì sao nhiều VĐV chuyên nghiệp của Trung Quốc thiệt mạng tại giải chạy ở Cam Túc.

Trong cuộc thi ultra marathon được tổ chức tại Cam Túc vào hôm 22/5 vừa qua, 21 VĐV đã mất mạng do sự xuất hiện bất ngờ của một khối khí lạnh, dẫn đến việc cơ thể bị tụt nhiệt độ và lịm dần. Truyền thông Trung Quốc tiết lộ một nửa trong số những người không may qua đời là những VĐV chuyên nghiệp, bao gồm kỷ lục gia Lương cảnh và một nhà vô địch Paralympic.

Báo cáo cũng cho biết trong 6 VĐV dẫn đầu, duy nhất một người sống sót. Tuy nhiên, anh này đã hôn mê trong hơn 2 tiếng rưỡi và chỉ may mắn mới giữ được mạng sống của mình. Sự việc trên làm dấy lên một câu hỏi: Tại sao những VĐV tốt nhất, nhiều kinh nghiệm nhất lại qua đời trong cuộc đua vừa qua?

Vụ 21 tuyển thủ Trung Quốc qua đời: Lý do khiến VĐV càng xuất sắc, càng dễ mất mạng - Ảnh 1.

VĐV nổi tiếng Lương Cảnh đã qua đời tại cuộc thi marathon hôm 22/5

Thắc mắc này đã được chuyên gia Phương Huyền Xương - cây viết về khoa học nổi tiếng đồng thời là người kinh nghiệm về du lịch - chia sẻ trong buổi phỏng vấn mới đây. Ông chỉ ra 3 lý do chính dẫn tới câu chuyện trên.

Đầu tiên, những VĐV xuất sắc nhất là người đi được quãng đường xa nhất vào thời điểm sự cố diễn ra. Khi họ bắt đầu kiệt sức do thời tiết thay đổi, khả năng nhận được hỗ trợ từ ban tổ chức cũng như những VĐV đồng hành sẽ thấp hơn. Như tại cuộc đua vừa qua, một nữ VĐV bị rơi vào tình cảnh tương tự như Lương Cảnh, tuy nhiên, cô được một người khác ủ ấm nên đã giữ được mạng sống.

Vụ 21 tuyển thủ Trung Quốc qua đời: Lý do khiến VĐV càng xuất sắc, càng dễ mất mạng - Ảnh 2.

Đội cứu hộ tiếp cận các VĐV bị nạn

Thứ 2, những VĐV hàng đầu gần như hoàn thành mọi cuộc thi họ tham dự. Vì thế, họ không muốn phải bỏ cuộc giữa chừng và cố gắng tiến lên dù sức khỏe đang ở mức báo động. Những người bán chuyên thì quyết tâm thi đấu thường không lớn bằng.

Tiếp theo, những VĐV xuất sắc thường khá gầy. Những người gầy thì việc hạ nhiệt độ sẽ nhanh hơn so với người "có da có thịt". Ông Huyền Xương nói thêm: "3 lý do trên dẫn tới việc những VĐV giỏi nhất sẽ gặp nguy hiểm hơn. Tôi tin những người chạy lâu năm sẽ hiểu điều này. Chúng tôi rất buồn khi nghe tin họ qua đời".

Bên cạnh đó, ông Huyền Xương cũng đặt dấu hỏi về công tác tổ chức của cuộc đua. Theo vị chuyên gia này để tự bảo vệ bản thân ở những cuộc thi tương tự, VĐV tham dự phải mang theo đồ giữ ấm để sử dụng khi cần thiết và buộc phải dừng nếu cảm thấy thấy "không ổn".

"Có rất nhiều yếu tố cần phải quan tâm. Bên cạnh vấn đề giữ ấm, tôi muốn nói thêm một điều. Nếu nhận thấy tình thấy nguy hiểm và khẩn cấp, người đứng đầu và các thành viên trong đội cần phải sẵn sàng dừng. Như cuộc đua vừa qua, nhiều người đã chỉ trích vì ban tổ chức đã không cho cuộc đua kết thúc đúng lúc".

Vụ 21 tuyển thủ Trung Quốc qua đời: Lý do khiến VĐV càng xuất sắc, càng dễ mất mạng - Ảnh 3.