Với ngọn lửa đang hừng hực cháy, tay đấm 28-0 Muhammad Mokaev hướng tới kỷ lục "khủng khiếp" của UFC

AB , 18:02 17/03/2022 | Võ thuật

Chia sẻ

Muhammad Mokaev sẽ so tài cùng đối thủ Blaine O'Driscoll tại UFC London vào ngày 20/3.

Muhammad Mokaev, 21 tuổi, sở hữu thành tích 23 trận toàn thắng ở sân chơi nghiệp dư, từng nhiều lần vô địch thế giới. Chuyển lên thi đấu nhà nghề, Mokaev tiếp tục duy trì chuỗi phong độ ấn tượng khi bỏ túi thành tích 6 thắng, 1 No Contest (Trận đấu không kết quả do võ sĩ không thể tiếp tục do bị đá trung hạ bộ) trong 7 trận nhà nghề. Chứng kiến bảng thành tích đáng nể của Mokaev, giải UFC lớn nhất thế giới đã quyết định hành động.

Muhammad Mokaev: Tài năng sở hữu chuỗi bất bại ngang Khabib

Làn gần nhất thượng đài vào tháng 9 năm ngoái, Mokaev đã giành chiến thắng dễ dàng trước Blaine O’Driscoll - một sản phẩm của lò SBG - bằng một pha khóa cổ tại phút đầu tiên của hiệp 2.

Bất bại sau 30 lần lên đài là một kết quả khó tin và điều này khiến màn ra mắt UFC của võ sĩ hạng ruồi này nhận được sự chú ý đặc biệt. Dù vậy, vẫn còn rất nhiều điều đáng chú ý xung quanh tay đấm trẻ tuổi này.

Mokaev sinh ra tại Dagestan (Nga) nhưng rời quê nhà khi mới 12 tuổi để tới Wigan (Anh) sống cùng cha. VĐV sinh năm 2000 tìm thấy niềm vui ở môn vật và nhanh chóng cho thấy tài năng đặc biệt. Dù vậy, Mokaev không đủ điều kiện để đại diện cho Vương quốc Anh tham dự các giải đấu lớn. Vì thế, Mokaev đã chuyển sự chú ý sang MMA.

Năm ngoái, Mokaev mới có quốc tịch Anh. Không lâu sau, cậu gia nhập UFC. Cuối tuần này, Mokaev sẽ có lần đầu tranh tài tại lồng bát giác.

Với ngọn lửa đang hừng hực cháy, tay đấm 29-0 Muhammad Mokaev đã sẵn sàng ghi dấu tại UFC - Ảnh 1.

"Tôi cảm thấy ổn, rất hào hứng", Mokaev chia sẻ khi được hỏi về cuộc đối đầu cùng đối thủ Cody Durden (12-3-1) vào cuối tuần này. "Ngọn lửa trong tôi đang bùng cháy. Tôi đang đếm từng giờ. Bạn biết đấy. Tôi sẽ 'xử' cậu ta".

Mokaev đã nhắm tới Durden từ cuối năm ngoái sau khi chứng kiến chiến thắng của tay đấm người Mỹ trước đối thủ Aori Qileng cách đây vài tháng. "Tôi đã xem trận đấu đó cùng quản lý của mình", Mokaev nhớ lại. "Tôi nói, 'Tiếp theo hãy so tài cùng gã này' khi trận đấu còn chưa kết thúc. Khi cuộc đối đầu khép lại, cậu ta còn nói quá nhiều thứ vớ vẩn và tôi hiểu phải hủy diệt cậu ta".

"Bên cạnh đó, tôi cũng muốn so tài cùng một cái tên có thâm niên và kinh nghiệm tại UFC. Trận tới sẽ là lần thứ 4 Durden tranh tài tại UFC. Tôi không muốn đối đầu cùng một "lính mới" hay võ sĩ nào đó đang sở hữu chuỗi thua. Tôi muốn chứng minh bản thân và nhanh chóng thăng hạng.

Mục tiêu của Mokaev là tỏa sáng nhanh nhất có thể bất chấp tuổi đời còn rất trẻ. Võ sĩ hạng ruồi sẵn sàng chạm trán cùng những cái tên hàng đầu thế giới. Mokaev thậm chí muốn vượt mặt Jon Jones để trở thành nhà vô địch trẻ nhất lịch sử giải đấu.

Khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp của Muhammad Mokaev

Muhammad Mokaev đã sẵn sàng ghi dấu tại UFC

Với những ai theo dõi hành trình của Mokaev, họ sẽ hiểu rằng mục tiêu của tay đấm này không phải viển vông. Cần biết rằng, Mokaev rất mạnh dưới mặt sàn, lối đánh có nét giống với cựu vô địch hạng nhẹ Khabib Nurmagomedov.

Dù vậy, hiển nhiên, Mokaev vẫn còn nhiều việc phải làm trước mắt. Trong quá khứ, Mokaev có thời gian dài chơi cho giải Brave FC và các thử thách tại đây không quá gắt. Durden sẽ là đối thủ khó nhằn nhất cho Mokaev ở sân chơi nhà nghề. Nhưng Mokaev không sợ hãi. Tay đấm 21 tuổi tự tin vào khả năng của bản thân.

"Tôi tự tin 100% và tôi tin mình có thể làm được", Mokaev tái khẳng định mục tiêu vượt mặt Jon Jones. Trong quá khứ, Jon Jones đánh bại Mauricio Rua vào ngày 19/3/2011 và trở thành ông vua của UFC khi mới 23 tuổi và 242 ngày. Với tình hình hiện tại, Mokaev sẽ có hơn 2 năm để hoàn thành mục tiêu.

"Đánh bại đối thủ sắp tới, tôi có thể bỏ túi cơ hội tranh đai cùng một cái tên trong Top 15. Nếu không được chạm trán với Top 15, tôi cũng không so tài cùng một cái tên mới hãy võ sĩ đang ở chuỗi thua".

Với ngọn lửa đang hừng hực cháy, tay đấm 29-0 Muhammad Mokaev đã sẵn sàng ghi dấu tại UFC - Ảnh 3.

Sự tự tin là thứ Mokaev có thừa nhưng sau cùng, màn trình diễn trên võ đài vẫn là điều quan trọng nhất. Màn so tài với Durden sẽ cho các fan được thấy khả năng thực sự của Mokaev. "Ở sân chơi nhà nghề, chẳng có kỹ năng điên rồ nào mà bạn không biết cả. Bạn bước chân vào lồng bát giác, tấn công đối thủ bằng các combo đòn 1-2, đá thấp, quật ngã. Do đó, bạn cần có một tâm lý thép, một trại tập tuyệt vời. Tôi không thấy có ai đặc biệt ở đây".

Sáng ngày 20/3, Mokaev sẽ lên đài. Hãy chờ xem tay đấm 21 tuổi thể hiện bộ mặt nào trên thảm đấu.

https://sport5.vn/voi-ngon-lua-dang-hung-huc-chay-tay-dam-28-0-muhammad-mokaev-huong-toi-ky-luc-khung-khiep-cua-ufc-20220317180148849.htm