Võ Xuân Hải (Nghệ An) thắng knockout trong ngày khai mạc giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc 2021

Thành Đạt , 11:32 30/11/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Ngày thi đấu đầu tiên 29/11 của giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc 2021 đã diễn ra hấp dẫn và khán giả đã được chứng kiến 1 trận thắng bằng knockout.

Ngay sau lễ khai mạc ngắn gọn, giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc 2021 đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Các trận đấu đều có chất lượng chuyên môn tốt, các võ sĩ thi đấu cống hiến hết mình. Đoàn Quân đội tiếp tục thể hiện thế mạnh khi các tay đấm của họ là Ngô Châu Trung Tín (hạng cân 54kg, lứa 17-18 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (hạng cân 60kg, lứa 17-18 tuổi), Trần Đức Thọ (71 kg) đều đã giành thắng lợi. Khá đáng tiếc là Nguyễn Phi Thoàn đã thất bại trước Phạm Đức Đoàn của đoàn chủ nhà Bắc Ninh ở hạng cân 60kg, lứa tuổi 19-40.

Ngay ở ngày thi đấu đầu tiên này, khán giả đã được chứng kiến 1 chiến thắng bằng knock-out. Lê Duy Trung (Quảng Ngãi) và Võ Xuân Hải (Nghệ An) đã cống hiến 2 hiệp đấu đầu tiên khá cân sức tại hạng cân 60kg. Tuy vậy Lê Duy Trung tỏ ra đuối sức trong hiệp cuối. Anh để lộ sơ hở và ngay lập tức Võ Xuân Hải tung cú hook trái cực nhanh khiến đại diện Quảng Ngãi ngã ra sàn. Các nhân viên y tế đã lập tức có mặt và giúp anh đứng dậy. Chiến thắng đương nhiên thuộc về Võ  Xuân Hải.

Võ Xuân Hải (Nghệ An) thắng knockout trong ngày khai mạc giải vô địch Boxing nam, nữ toàn quốc 2021 - Ảnh 1.

Lê Duy Trung ngã ra sàn sau cú hook của Võ Xuân Hải (Ảnh: chụp màn hình)

Trong ngày hôm nay 30/11, giải sẽ tiếp tục với 44 trận đấu ở cả hai lứa tuổi 17-18 và 19-40 các hạng cân nam - nữ, bắt đầu từ lúc 15h00 với các trận đấu của nam. Sau đó sẽ là nội dung nữ, các nhà vô địch năm 2020 như Nguyễn Thị Kim Sang (50kg, An Giang), Võ Thị Kim Ánh (54kg, An Giang) hay Vương Thị Vỹ (57kg, Bắc Ninh) đều có trận đấu mở màn hôm nay. 

Tâm điểm có lẽ là cuộc so găng giữa Nguyễn Văn Đương (Bắc Ninh) và Nguyễn Hoài Thanh (TP. Hồ Chí Minh). Đại diện đoàn Bắc Ninh chính là 1 trong 2 võ sĩ Việt Nam đã tham dự Olympic Tokyo 2020.