Võ sĩ hạng nặng bị khán giả la ó sau cú ngã "đáng ngờ" từ pha ra đòn trượt của đối thủ

AB , 15:18 09/05/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Nhiều người cho rằng Nagy Aguilera đã cố tình làm giả chấn thương để không phải tiếp tục thi đấu.

Sáng ngày 9/5, Frank Sanchez - tay đấm sở hữu thành tích 17 trận toàn thắng - bước vào trận đấu được đánh giá dễ dàng với đối thủ Nagy Aguilera (21 thắng - 10 thua). Thực tế cho thấy Sanchez đã thi đấu lấn lướt trong phần lớn thời gian, nhiều lần ép được người đồng nghiệp về phía góc đài.

Tuy nhiên, một tình huống gây tranh cãi đã tới ở hiệp 6. Sanchez tung một cú móc bằng tay phải, Aguilera cúi người né khiến pha ra đòn vô tình sượt nhẹ qua vùng gáy của anh này.

Võ sĩ đổ gục sau cú đòn trượt của đối thủ

Sau đòn đấm tưởng chừng vô hại trên, Aguilera bất ngờ ôm đầu, lững thững đi về phía dây đài võ đài trước khi đổ gục xuống. VĐV 34 tuổi tiếp tục lăn lộn trong một khoản thời gian dài và buộc trọng tài chính phải tuyên bố dừng cuộc đối đầu.

Chứng kiến tình huống trên, BLV của trận đấu cho rằng Aguilera đã giả vờ chấn thương trong bối cảnh đang lép vế hoàn toàn. Cộng đồng boxing cũng đồng tình với quan điểm trên. Một số còn hài hước đòi trao giải Oscar cho Aguilera bởi màn "diễn" vừa qua. Còn các khán giả có mặt tại nhà thi đấu thì không ngừng la ó Aguilera.

Võ sĩ hạng nặng bị khán giả la ó sau cú ngã "đáng ngờ" từ pha ra đòn trượt của đối thủ - Ảnh 2.

Võ sĩ hạng nặng bị khán giả la ó sau cú ngã "đáng ngờ" từ pha ra đòn trượt của đối thủ - Ảnh 3.

Sau vài phút ôm đầu, Aguilera đã quyết định không tiếp tục thi đấu

Trong quyền Anh, đòn đấm vào gáy bị cấm. Tuy nhiên, xác định Sanchez không cố tình chơi xấu, ban tổ chức đã quyết định căn cứ vào điểm số ở những hiệp trước đó để tìm ra người thắng cuộc. Với kết quả chênh lệch 60-54, Sanchez đã là người được xướng tên.

"Dù Aguilera có làm cách nào, chiến thắng vẫn được trao cho người xứng đáng", một fan hả hê.