Con số thống kê cho thấy Canelo Alvarez lấn lướt so với Billy Joe Saunders: Tỷ lệ tung power shot lên tới 53%

AB , 11:45 09/05/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Canelo Alvarez ra đòn trúng đích nhiều hơn so với Billy Joe Saunders trong màn so tài diễn ra vào ngày 9/5.

Trong trận thống nhất đai hạng siêu trung diễn ra trưa 9/5, Canelo Alvarez đã đánh bại Billy Joe Saunders sau 8 hiệp. Sau khi màn so tài khép lại, Compubox công bố thống kê của màn so tài. Tại đây, Canelo tiếp tục dẫn trước ở những thông số quan trọng.

Con số thống kê cho thấy Canelo Alvarez lấn lướt so với Billy Joe Saunders: Tỷ lệ tung power shot lên tới 53% - Ảnh 1.

Theo đó, Canelo có 73 cú đòn chính xác so với con số 60 của người đồng nghiệp. Tỷ lệ ra đòn chính xác của tay đấm người Mexico cũng vượt trội với con số 35%. Trong khi đó, chỉ 21% cú đấm của Saunders đi trúng đích. 

Trận này, Canelo có 39 cú đòn trúng vào vùng người của Saunders. Phía đối diện, sở hữu lợi thế về chiều cao, Saunders tập trung vào những đòn thọc với 30 lần ra đòn trúng đích, Canelo chỉ có 15.

Dù vậy, Canelo lại vượt xa về những cú đấm uy lực (power shot) với 58 trên 110 pha đi trúng đích, đạt tỷ lệ lên tới 53%. Phía đối diện, thông số của Saunders lần lượt là 30, 116 và 26%.

Con số thống kê cho thấy Canelo Alvarez lấn lướt so với Billy Joe Saunders: Tỷ lệ tung power shot lên tới 53% - Ảnh 2.

Một cú powershot trúng đích của Canelo

Canelo cũng ra đòn trúng đích nhiều hơn ở những hiệp 1,2,3,4 và 8. Vào thời điểm màn so tài khép lại, Canelo dẫn trước trên bảng điểm của 3 giám định với điểm số 78-74, 78-74, 77-75.

Với thắng lợi trước Saunders, Canelo đã có trong tay 4 chiếc đai tại hạng siêu trung, bao gồm WBA, WBC, WBO và The Ring.

Con số thống kê cho thấy Canelo Alvarez lấn lướt so với Billy Joe Saunders: Tỷ lệ tung power shot lên tới 53% - Ảnh 3.