Vitor Belfort đề xuất thành lập một môn mới, kết hợp giữa boxing và MMA

AB , 19:35 13/09/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Belfort muốn tạo ra một môn trung gian để các võ sĩ MMA và boxing có thể tranh tài một cách công bằng hơn.

Vitor Belfort dễ dàng đánh bại Evander Holyfield

Hôm 12/9, Vitor Belfort đã đánh bại huyền thoại Evander Holyfield bằng knock-out kỹ thuật ở hiệp đầu tiên. Dù vậy, không phải võ sĩ MMA nào cũng may mắn có được chiến thắng khi lấn sân sang làng quyền Anh. Ở trận đấu nổi tiếng nhất, Conor McGregor đã để thua dễ dàng trước Floyd Mayweather.

Rời môn sở trường để chuyển sang đấu boxing với một boxer rõ ràng sẽ khiến các võ sĩ MMA gặp bất lợi. Hiểu được điều này, Belfort đã đề xuất thành lập một môn mới, kết hợp cả boxing lẫn MMA có tên "Box Martial Arts".

Vitor Belfort đề xuất thành lập một môn mới, kết hợp giữa boxing và MMA - Ảnh 2.

Belfort đề xuất tạo ra một môn mới, kết hợp giữa boxing và MMA

"Vào thời điểm hiện tại, tôi đang tranh tài tại boxing và chấp nhận nó. Nhưng trong tương lai, tôi muốn kết hợp giữa boxing với MMA. Tôi sẽ gọi nó là 'Box Martial Arts'. Tôi không cần dùng đòn đá, tôi không cần dùng đòn gối, tôi không cần chỏ hay tung đòn khi đối thủ đang nằm sàn. Tôi chỉ muốn box và có thể ra đòn trong lúc đang clinch (ôm ghì). Tôi muốn xem các boxer có thể chịu được không.

Đó là lý do tôi muốn tạo ra một môn chung. Tôi tin mình có thể đánh bại bất kỳ ai, ở bất kỳ hạng cân nào với luật đó", Belfort cho hay.

Vitor Belfort đề xuất thành lập một môn mới, kết hợp giữa boxing và MMA - Ảnh 3.

Sau chiến thắng trước Holyfield, Belfort lập tức thách thức Jake Paul. Bản thân đơn vị quảng bá Triller cũng sẵn sàng trao phần thẳng 30 triệu USD cho người chiến thắng kèo đấu này. Bên cạnh Jake, Belfort cũng muốn so tài cùng boxer số 1 lúc này Canelo Alvarez.

"Có rất nhiều cái tên xuất sắc ngoài kia. Canelo là một trong số đó, trận đấu giữa hai nhà vô địch và hai huyền thoại", Belfort cho hay.