Việt Nam đoạt huy chương đầu tiên tại SEA Games 31

Lệ Giang , 16:23 08/05/2022 | Thể thao Việt Nam

Chia sẻ

Chiều ngày 8/5, VĐV nhảy cầu Ngô Phương Mai đã giành Huy chương đồng ở nội dung đơn nữ 1m cầu mềm. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31.

Theo kế hoạch, đội tuyển nhảy cầu Việt Nam sẽ thi đấu vòng loại với 2 nội dung đơn nữ cầu mềm 1m và đôi nam 3m cầu mềm vào sáng nay, ngày 8/5. Tuy nhiên do số lượng quốc gia đăng ký dự thi nội dung này khá ít nên ban tổ chức đã hủy buổi thi đấu vòng loại, buổi chiều các vận động viên sẽ tham gia trận chung kết. 

15h chiều ngày 8/5, nội dung đơn nữ 1m cầu mềm của môn nhảy cầu được diễn ra tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình. Ngô Phương Mai và Nguyễn Phương Anh là 2 đại diện của Việt Nam tham dự nội dung này.

Trong buổi thi đấu đầu tiên, Ngô Phương Mai đứng thứ 3 chung cuộc với tổng số điểm là 224,00; xếp sau 2 đối thủ người Malaysia. Điếm số cao nhất thuộc về VĐV Nur Dhabitah Bte Sabri (290,45 điểm).

Việt Nam đoạt huy chương đầu tiên tại SEA Games 31 - Ảnh 1.

Đây là thành tích không quá bất ngờ với tuyển nhảy cầu Việt Nam bởi trước đó cô đã được dự đoán sẽ là người mang về tấm huy chương đầu tiên ở giải đấu lần này. Đồng thời, ở 3 kỳ SEA Games trước, Phương Mai cũng liên tục nhận được được 3 tấm HCĐ.

Cùng trong buổi chiều nay, trận chung kết nội dung thi đấu đôi nam 3m cầu mềm sẽ diễn ra lúc 16h10. Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh sẽ đại diện Việt Nam tranh tài ở lượt trận này.

Việt Nam đoạt huy chương đầu tiên tại SEA Games 31 - Ảnh 2.

Việt Nam đoạt huy chương đầu tiên tại SEA Games 31 - Ảnh 3.

Việt Nam đoạt huy chương đầu tiên tại SEA Games 31 - Ảnh 2.

Phương Mai chia sẻ sau khi giành HCĐ SEA Games 31: "Tấm huy chương đồng nằm ngoài dự kiến của tôi. Trước khi thi đấu, tôi chỉ nghĩ sẽ thi đấu hết khả năng của mình, chứ không nghĩ rằng sẽ giành huy chương tại SEA Games 31. Bản thân tôi cũng đã nỗ lực để thể hiện tốt nhất trong các phần thi của mình.

Cảm giác lần đầu tiên thi đấu một kỳ SEA Games trên sân nhà có chút hồi hộp nhưng cũng rất vinh dự. Trước khi bước vào thi đấu, huấn luyện viên chỉ dặn dò phải thể hiện hết khả năng và tốt nhất có thể. Tấm huy chương đồng này tôi xin dành tặng cho người thầy của mình.

Các thành viên của tuyển Malaysia đều là những vận động viên đẳng cấp thế giới. Việc thi đấu và tranh tài với họ giúp tôi có cơ hội được học hỏi và tích luỹ kinh nghiệm trong tương lai".


Ảnh: Sơn Tùng.

https://sport5.vn/viet-nam-doat-huy-chuong-dau-tien-tai-sea-games-31-20220508074902564.htm