Vì sao không cạnh tranh với UFC là một quyết định sáng suốt của "ông bầu" Khabib?

Phúc Cơ , 20:47 08/12/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

Thẳng thắn thừa nhận giải EFC non trẻ sẽ chỉ là "bệ phóng" cho các võ sĩ tiến vào UFC, nhưng đó lại là một hướng đi sáng suốt của Khabib.

Khi làm chủ của một giải đấu, nhiều vị chủ tịch sẽ cố gắng khẳng định rằng giải đấu của họ là sân chơi hàng đầu thế giới. Tuy nhiên Khabib lại muốn giải đấu của anh là bệ phóng cho các võ sĩ chạm tới UFC.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nhà vô địch UFC Lightweight Khabib Nurmagomedov đã nhận xét về giải đấu EFC của mình như sau:

"Việc tất cả các võ sĩ muốn được vào UFC không phải là điều bí mật. Những giải đấu khác muốn giữ võ sĩ của họ lại, tôi không muốn thế. Tôi muốn EFC trở thành bệ phóng để đạt đến đẳng cấp thế giới".

"Chúng tôi cần ít nhất 10 năm để vượt qua UFC, vì vậy chúng tôi không đặt mục tiêu đó", Nurmagomedov nói. "Một võ sĩ 23 tuổi có thể đánh sáu, bảy trận, giành và bảo vệ đai, sau đó họ ký hợp đồng với UFC chỉ sau hai năm".

Vì sao không cạnh tranh với UFC là một quyết định sáng suốt của "ông bầu" Khabib - Ảnh 1.

Khabib đặt mục tiêu khá hợp lý cho giải đấu của riêng anh

"Đây là mục tiêu ngắn hạn thực tế hơn là chờ từ 10 đến 12 năm chỉ để có cơ hội trở thành giải đấu đứng đầu thế giới. Nhưng chúng tôi cũng đặt mục tiêu trở thành một trong những giải hàng đầu".

Đây là một điều hiếm thấy vì nhiều giải đấu MMA luôn cố gắng khẳng định họ là giải có nhiều võ sĩ tài năng nhất, nhiều lượt xem nhất và lượng khán giả trung thành cao nhất. Tuy nhiên, có thể thấy đây là một quyết định rất sáng suốt từ "Đại bàng" Dagestan.

Vì sao không cạnh tranh với UFC là một quyết định sáng suốt của "ông bầu" Khabib - Ảnh 2.

Để đạt được một tầm vóc lớn như UFC là rất khó và Khabib hiểu rõ điều đó

Thứ nhất, Khabib sẽ không phải tốn quá nhiều chi phí trong việc marketing, quảng bá để chứng tỏ rằng giải đấu của anh ngang bằng với đẳng cấp của UFC. Thay vào đó anh có thể dùng số tiền này để đảm bảo thù lao võ sĩ tốt hơn và thuê địa điểm tổ chức tốt hơn. Điều này sẽ giúp Khabib thu hút được một số lượng lớn khán giả cũng như võ sĩ địa phương.

Thứ hai, nếu tay đấm vô địch EFC có sự nghiệp thành công tại UFC, đại đa số khán giả sẽ nhớ đến EFC theo hướng "giải đấu tạo ra contender của UFC" hoặc cũng có thể sẽ là "giải đấu tạo ra nhà vô địch tương lai của UFC".

Vì sao không cạnh tranh với UFC là một quyết định sáng suốt của "ông bầu" Khabib - Ảnh 3.

Đặt mục tiêu trở thành bệ phóng tài năng cho UFC lại là một điều khả thi hơn

Cuối cùng, vì Khabib đã nói rõ rằng các võ sĩ của EFC sau khi vô địch giải đấu này trong 2 năm sẽ có cơ hội trở thành võ sĩ của UFC. Điều này sẽ giúp EFC trở thành mục tiêu gần của võ sĩ trên toàn thế giới. Điều này giúp đảm bảo EFC không lo thiếu hụt tài năng.

Hiện tại, có thể thấy rằng Khabib vẫn đang giải nghệ và chỉ tập trung vào dự án EFC mới. Bất chấp những gì Dana White đã nói về việc anh trở lại UFC để giành thành tích 30-0, "Đại bàng" dường như đã hạ cánh vĩnh viễn.