Khabib tuyên bố sẽ thảo luận với Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế để đưa MMA tới Thế vận hội

AB , 13:13 02/12/2020 | Võ thuật

Chia sẻ

"Đại bàng" Khabib đang đặt những mục tiêu lớn sau tuyên bố chia tay MMA.

Trong cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 2/12, Khabib tiết lộ ý định thuyết phục ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), về việc đưa MMA vào chương trình thi đấu chính tại Thế vận hội.

"Việc bổ sung MMA vào chương trình Olympic là một trong những nhiệm vụ chính của tôi trong vòng vài năm tới và chúng tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho mục tiêu này. Trong tương lai gần, tôi sẽ có rất nhiều buổi gặp gỡ, trong đó có cả Chủ tịch của IOC. Cuộc gặp này có thể diễn ra ở Paris hoặc Los Angeles. Chúng tôi sẽ có cơ hội lớn để quảng bá MMA.

Khabib tuyên bố sẽ thảo luận với Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế để đưa MMA tới Thế vận hội - Ảnh 1.

Khabib trong buổi họp báo vào ngày 2/12

Vướng mắc duy nhất nằm ở tính bạo lực của môn này. Họ không khuyến khích MMA ở Olympic vì ghét việc đổ máu. Nhưng với sự thừa nhận, sự hấp dẫn, sức hút MMA đang có trên sóng truyền hình, tôi nghĩ võ tự do sẽ được quan tâm không kém bóng đá và điền kinh nếu xuất hiện ở Olympic".

Theo Khabib, võ sĩ người Nga muốn MMA xuất hiện tại Olympic 2028 và đã vạch sẵn kế hoạch để thực hiện điều này.

Khabib tuyên bố sẽ thảo luận với Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế để đưa MMA tới Thế vận hội - Ảnh 2.

Sau khi tuyên bố giải nghệ vào ngày 25/10, Khabib đang ấp ủ rất nhiều dự định. "Đại bàng" xác nhận vừa thâu tóm thành công giải võ thuật mang tên Gorilla Fighting Championship. Trong tương lai, nhà vô địch UFC sẽ đổi tên giải thành Eagle Fighting Championship trước khi để sân chơi này vươn tầm khỏi lãnh thổ nước Nga.

Thêm vào đó, Khabib cũng vừa cho ra mắt mạng di động riêng có tên "Eagle Mobile", phủ sóng tại thủ đô Moscow cùng một số khu vực lân cận khác.

Khabib tuyên bố sẽ thảo luận với Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế để đưa MMA tới Thế vận hội - Ảnh 3.

Khabib thông báo việc ra mắt mạng di động riêng