Vì sao Haaland 'cầm tinh con thỏ', thích gặm cà rốt cả ngày?

Thành An , 19:36 19/02/2023 | Hậu trường

Chia sẻ

Siêu tiền đạo người Na Uy Erling Haaland gây chú ý với thói quen ăn cà rốt mọi lúc mọi nơi.

Không chỉ bá đạo về khoản xuyên thủng mành lưới đối phương, Erling Haaland còn khiến người hâm mộ thích thú bởi thói quen hiếm gặp. Kể từ khi gia nhập Manchester City, cựu tiền đạo Borussia Dortmund chuyển sang nghiện món cà rốt sống.

Ngay cả khi lái xe về nhà sau mỗi buổi tập, Haaland cũng phải "xử đẹp" ít nhất một củ cà rốt sống. Hình ảnh tuyển thủ Na Uy ăn ngon lành món củ yêu thích không còn xa lạ với các fan Man Xanh.

Mới đây, sau chiến thắng 3-1 của Man City trước Arsenal, Haaland từng xuất hiện với bộ dạng tương tự. Chân sút sinh năm 2000 vừa ngồi sau vô-lăng và ký tặng người hâm mộ nhưng miệng vẫn không rời củ cà rốt.

Vì sao Haaland 'cầm tinh con thỏ', thích gặm cà rốt cả ngày? - Ảnh 1.

Người hâm mộ bắt gặp Haaland "nghiện" cà rốt từ khi chuyển sang khoác áo Man City (Ảnh: Twitter)

Thực tế, cà rốt không chỉ đơn thuần là món ăn vặt yêu thích của Haaland. Nó chỉ là một phần trong chế độ ăn uống khoa học đáng kinh ngạc của tiền đạo Bắc Âu.

Nhờ tư vấn từ các chuyên gia dinh dưỡng, Haaland tuân thủ nghiêm ngặt các chất nạp vào cơ thể. Trong đó, vitamin A có trong cà rốt là thành phần rất quan trọng.

Trong bộ phim tài liệu "Haaland: Quyết định quan trọng", chân sút 22 tuổi tiết lộ. "Tôi quan tâm đến việc chăm sóc cơ thể và sử dụng thực phẩm có xuất xứ rõ ràng ở địa phương. Mọi người thường nói không nên ăn nhiều thịt vì nó không tốt. Nhưng thịt nào? Thịt tiêu thụ ở chuỗi cửa hàng ăn nhanh hay lấy từ con bò được chăn thả tự nhiên? Tôi thì thích ăn tim và gan".

Joshua King - đồng đội của Haaland ở tuyển Na Uy - từng cho biết cảm thấy choáng ngợp trước sức ăn uống của Haaland. Cựu tiền đạo Bournemouth khẳng định. "Haaland ăn như gấu. Cậu ấy đúng là kẻ lập dị. Tôi chưa bao giờ thấy ai ăn nhiều như vậy".

Giống nhiều cầu thủ chuyên nghiệp khác, Haaland có đầu bếp riêng và thường chia ra ít nhất 6 bữa mỗi ngày. Các bữa ăn của Haaland thường đa dạng các loại rau củ, nhiều cá, ức gà cũng như mì ống, hạn chế tối đa muối hoặc dầu ăn. Tiền đạo khoác áo Man City cũng thường chỉ sử dụng nước lọc, thực phẩm tươi sống, tránh các thức ăn - uống có cồn, đường và đồ đông lạnh.

Ăn nhiều là thế song Haaland vẫn đều đặn giảm 6.000 calo mỗi ngày thông qua tập luyện, thi đấu nhằm duy trì thể trạng tốt nhất.