Vì Quang Hải, thầy Park gọi lại Văn Quyết để giải “bài toán khó” mang tên Thái Lan

Ngô Trà , 07:26 17/09/2022 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Dưới 'triều đại' của HLV Park Hang-seo, Quang Hải luôn là nhân tố quan trọng bậc nhất giúp nhà cầm quân người Hàn Quốc đem về những chiến tích huy hoàng cho bóng đá Việt Nam.

Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn đang cực kỳ nỗ lực trong việc trao đổi với Pau FC để đưa Quang Hải về đá AFF Cup 2022. Mới đây nhất, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã cho biết: "Về nguyên tắc, các cầu thủ chuyên nghiệp sẽ được về thi đấu cho ĐTQG vào các dịp FIFA Day. Chúng tôi sẽ trao đổi với CLB của Quang Hải để tìm các cơ hội xem Hải có thể tham dự AFF Cup 2022 không".

Hơn ai hết, HLV Park Hang-seo cùng VFF ý thức được sức ép thành tích đặt lên vai mình ở AFF Cup lần này, sau kỳ AFF Cup bị Thái Lan đánh bại ở bán kết vừa qua. Nếu thêm lần nữa không thể đăng quang ở đấu trường này, sự chỉ trích dồn vào VFF sẽ là không hề nhỏ, thậm chí viễn cảnh HLV Park Hang-seo phải chia tay bóng đá Việt Nam có thể cũng sẽ thành hiện thực.

Tuy nhiên quyết định cuối cùng sẽ vẫn nằm trong tay Quang Hải. Hiện tại, tiền vệ người Đông Anh đang khá chật vật trong việc "tìm chỗ đứng" của mình trong đội bóng mới, và hẳn nhiên cầu thủ này sẽ muốn ở lại châu Âu để trải nghiệm và tận dụng cơ hội chứng tỏ khả năng của mình ở Ligue 2, thay vì trở về tham dự giải đấu khu vực mà mình đã từng vô địch cùng đội tuyển Việt Nam.

Vì Quang Hải, thầy Park gọi lại Văn Quyết để giải “bài toán khó” mang tên Thái Lan - Ảnh 1.

Quyết định ấy của Quang Hải là hoàn toàn có thể hiểu được khi nhìn vào các trường hợp tương tự không chỉ trên thế giới, ở châu Á, mà ngay trong khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên nếu như Chanthip Songkrasin lẫn Theerathon Bunmathan - hai ngôi sao Thái Lan thi đấu ở J.League, đều trở về đội tuyển Thái Lan đá AFF Cup kỳ trước khi Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch, thì ở AFF Cup 2022, Chanathip đã khẳng định sẽ không tham gia để tập trung đầu tư cho sự nghiệp trên đất Nhật.

Suốt nhiều năm qua, Văn Quyết là thủ lĩnh thực sự bên cạnh Quang Hải ở CLB Hà Nội. Nếu như Quang Hải tạo được ảnh hưởng rất lớn về mặt lối chơi cũng như khả năng tạo đột biến, thì Văn Quyết lại là thủ lĩnh về mặt tinh thần. Mùa giải này khi Quang Hải rời đội bóng thủ đô sang châu Âu, Văn Quyết đang đóng vai trò cực kỳ quan trọng giúp CLB Hà Nội đang có được thành tích tốt ở V.League. Ở trận đấu gần nhất, tiền đạo này chính là người ghi bàn thắng gỡ hòa ở phút bù giờ, đem về 1 điểm cho đội nhà trước CLB Sài Gòn.

Ở CLB Hà Nội, Quang Hải từng phải điều chỉnh mình trước vai trò thủ lĩnh của Văn Quyết, song trong màu áo đội tuyển Việt Nam, Văn Quyết từng phải chịu hi sinh khi Quang Hải mới chính là hạt nhân thực sự để HLV Park Hang-seo xây dựng lối chơi của mình.

Vì Quang Hải, thầy Park gọi lại Văn Quyết để giải “bài toán khó” mang tên Thái Lan - Ảnh 2.

Ở AFF Cup lần này, khi khả năng mất Quang Hải là rất cao, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cần Văn Quyết làm hạt nhân cho lối đá cầm bóng, kiểm soát. Ở kỳ AFF Cup lần trước, đội tuyển Việt Nam với Quang Hải làm hạt nhân đã từng gục ngã trước Thái Lan với Chanathip và Theerathon Bunmathan trong đội hình, song mấu chốt của thất bại ấy lại nằm ở trận hòa không bàn thắng tai hại với Indonesia ở vòng đấu bảng, đẩy đội tuyển Việt Nam phải đá "chung kết sớm" với thầy trò HLV Polking ở bán kết.

Kinh nghiệm đau đớn ấy khiến HLV Park Hang-seo phải tính đến chuyện "ăn chắc mặc bền" ngay từ vòng đấu bảng AFF Cup 2022, để mở ra khả năng tránh Thái Lan ở bán kết. Với phong độ hiện tại của mình, sự lựa chọn mang tên Văn Quyết rõ ràng tối ưu hơn so với Công Phượng hay Văn Toàn.

Bên cạnh đó, ngôi sao đang lên của CLB Hà Nội là Tuấn Hải lại đang chơi cực kỳ ăn ý với Văn Quyết, và đây có thể sẽ là sự kết hợp khả dĩ hơn khi đội tuyển Việt Nam phải đối đầu với các đội bóng yếu hơn chung bảng như Lào, Myanmar, Singapore hay Malaysia.

Lần trở lại này, rất có thể Văn Quyết sẽ được trao tấm băng đội trưởng mà tiền đạo này từng đeo ngày nào, để giúp HLV Park Hang-seo thay Quang Hải sắm vai thủ lĩnh hàng công đội tuyển Việt Nam, để thêm lần chờ người Thái ở trận chung kết, thay vì bán kết.