Singapore, Ấn Độ mang đội hình mạnh nhất đấu tuyển Việt Nam

Đội vô địch giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022 sẽ nhận số tiền thưởng lên đến 30.000 USD (tương đương khoảng 700 triệu đồng).

Hướng tới AFF Cup 2022 vào cuối năm, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu tại TP.HCM trong loạt trận FIFA sắp tới. HLV Park Hang Seo và các học trò thi đấu với Singapore và Ấn Độ, lần lượt vào ngày 21/9 và 27/9.

Theo thông báo của ban tổ chức, đội vô địch được nhận giải thưởng lên tới 30.000 USD (khoảng 700 triệu đồng). Số tiền thưởng cho đội hạng nhì, hạng ba lần lượt là 20.000 USD và 10.000 USD.

Singapore, Ấn Độ mang đội hình mạnh nhất đấu tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đấu giao hữu với đội hình mạnh nhất của Singapore và Ấn Độ.

ây là bước chuẩn bị quan trọng cho đội tuyển Việt Nam hướng đến AFF Cup 2022. Chúng tôi được biết đội hình mạnh nhất của Singapore sẽ tham dự giải. Còn với Ấn Độ, trong FIFA Day, lực lượng được triệu tập tham dự sẽ là tốt nhất của họ", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh phát biểu trong lễ họp báo công bố giải giao hữu quốc tế - Hưng Thịnh 2022.

Singapore, Ấn Độ mang đội hình mạnh nhất đấu tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

VFF và nhà tài trợ chính của giải ký kết hợp đồng.

Ông Võ Văn Thư, đại diện nhà tài trợ giải cho biết: "Chúng tôi tài trợ giải này có nhiều lý do. Thứ nhất là tạo đợt tập huấn, cọ xát cho đội tuyển có nhiều cơ hội nâng cao chuyên môn. Thứ hai là chọn ra một đội hình ưu tú nhất để chinh phục AFF Cup. Ngoài ra, đây là dịp giới thiệu hình ảnh bóng đá Việt Nam với bạn bè thế giới và đáp lại mong mỏi khát khao, tình yêu bóng đá của người hâm mộ thời gian qua".

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung tại TP.HCM vào ngày 16/9. Trong đó, Quang Hải là người tập trung muộn nhất do bận thi đấu tại Ligue 2.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo công bố danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải giao hữu cuối tháng 9. Nhà cầm quân người Hàn Quốc gọi 31 cầu thủ với sự trở lại đáng chú ý của tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

HLV Park Hang Seo triệu tập nhiều cầu thủ trẻ để thử nghiệm. Trong đó, sự xuất hiện của tiền vệ Khuất Văn Khang là một bất ngờ lớn. Tuyển thủ này gây ấn tượng trong màu áo các đội trẻ, hiện là đội trưởng U20 Việt Nam nhưng anh chưa từng thi đấu trận nào cho CLB ở V-League hay giải Hạng Nhất.