VFF làm việc với Pau FC tìm cơ hội đưa Quang Hải về dự AFF Cup 2022

(Tổ Quốc) - Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ làm việc với Pau FC về trường hợp của Quang Hải, với mong muốn đưa cầu thủ này về thi đấu tại AFF Cup 2022.

Ngày 15/9, VFF cũng tổ chức ra mắt giải đấu giao hữu quốc tế Hưng Thịnh 2022. Tại đây, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF chia sẻ về khả năng đưa Quang Hải về dự AFF Cup 2022: "Lịch thi đấu của các cầu thủ chuyên nghiệp rất bận rộn. Các cầu thủ được về thi đấu cho ĐTQG nếu đó là thời gian FIFA's Day thôi. VFF sẽ có trao đổi với Pau FC, về mặt nguyên tắc thì không được nhưng chúng ta vẫn sẽ liên hệ, tìm xem có cơ hội nào không?".

Về giải giao hữu sắp tới của ĐT Việt Nam, tổng thư ký Lê Hoài Anh phát biểu: "Sau khi trao đổi các vấn đề về chuyên môn với HLV trưởng Park Hang-seo, VFF đã mời hai đội tuyển Singapore và Ấn Độ. ĐT Singapore là một trong 4 đối thủ cùng bảng với ĐT Việt Nam. Do vậy, thi đấu với nhau ở giải giao hữu sắp tới cũng là cữ dượt tốt đối với cả hai đội tuyển. Bên cạnh đó, VFF hi vọng sự góp mặt của Ấn Độ, đại diện mạnh của khu vực Nam Á, sẽ giúp giải đấu hấp dẫn hơn, giàu sức cạnh tranh".

VFF làm việc với Pau FC tìm cơ hội đưa Quang Hải về dự AFF Cup 2022 - Ảnh 1.

Buổi lễ công bố giải giao hữu quốc tế của ĐT Việt Nam

Các trận đấu của giải giao hữu quốc tế diễn ra từ 21/9 - 27/9. Vé của các trận đấu có sự góp mặt của ĐT Việt Nam được mở bán trực tuyến từ ngày 14/9 đến 16/9 với 3 mệnh giá: 200.000 đồng, 400.000 đồng và 500.000 đồng/vé. Riêng trận đấu giữa Singapore và Ấn Độ vào ngày 24/9 có giá đồng hạng 100.000 đồng. Các cổ động viên có thể đăng ký nhận vé tại sân Thống Nhất hoặc giao tận nơi, mỗi người được mua tối đa 4 vé.

Đội vô địch giải đấu sẽ nhận được khoản tiền thưởng 30.000 USD, đội nhì được 20.000 USD và đội thứ 3 được 10.000 USD. ĐT Singapore sang dự giải với đội hình mạnh nhất. ĐT Ấn Độ cũng sẽ mang đến đội hình chất lượng vì đây là dịp FIFA's Day.

ĐT Việt Nam hội quân vào ngày 17/9. Trận mở màn của thầy trò HLV Park Hang-seo với Singapore diễn ra vào ngày 21/9, sau đó là cuộc chạm trán với Ấn Độ vào ngày 27/9.