VĐV Timor Leste được chào đón như người hùng sau khi giành HCĐ SEA Games, HLV cảm thán: 'Thật tự hào'

Các VĐV karate của Timor Leste nhận được sự chào đón của người hâm mộ sau khi giành được 2 tấm HCĐ tại SEA Games 32.

Hôm 10/5, đội tuyển karate của Timor Leste đã có mặt tại sân bay quê nhà Nicolau Lobato sau khi thi đấu thành công ở SEA Games. Theo đó, toàn đội mang về 2 tấm HCĐ do công của VĐV Deonisio Fernandes và Jacob Manuel. Cho đến thời điểm này, đây vẫn là 2 tấm huy chương duy nhất đoàn thể thao Timor Leste giành được tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực.

Hàng chục người đã có mặt để chào đón đội karate. Họ mang theo quốc kỳ Timor Leste cũng như băng rôn để chào đón những 'người hùng' trở về. Fernanđé lẫn Manuel cũng không giấu được niềm vui, liên tục giơ cao tấm HCĐ quý giá vẫn còn đeo trên cổ.

VĐV Timor Leste được chào đón như người hùng sau khi giành HCĐ SEA Games, HLV cảm thán: 'Thật tự hào' - Ảnh 1.

Nhiều CĐV và người thân đã có mặt ở sân bay để chào đón các đội karate Timor Leste trở về

VĐV Timor Leste được chào đón như người hùng sau khi giành HCĐ SEA Games, HLV cảm thán: 'Thật tự hào' - Ảnh 2.

VĐV Timor Leste được chào đón như người hùng sau khi giành HCĐ SEA Games, HLV cảm thán: 'Thật tự hào' - Ảnh 3.

Họ mang theo Quốc kỳ và băng rôn

VĐV Timor Leste được chào đón như người hùng sau khi giành HCĐ SEA Games, HLV cảm thán: 'Thật tự hào' - Ảnh 4.

Fernandes vui mừng chụp ảnh cùng người thân. Tại SEA Games 32, anh giành HCĐ kumite hạng 67kg

Có mặt ở sân bay, ông Andreas Quefi - HLV của đội - thừa nhận cảm thấy tự hào vì những gì các học trò đã làm được. Tuy nhiên, ông muốn các VĐV thể thao của Timor Leste được quan tâm và hỗ trợ nhiều hơn nữa.

Thực tế, đội karate của Timor Leste phải đối mặt với không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games. Có lúc, họ thậm chí phải tập luyện gần cống nước, hoặc trong công viên.

Đoàn thể thao Timor Leste đến SEA Games 32 với tổng cộng 90 VĐV. Dù vậy, niềm hy vọng giành huy chương chỉ đặt vào một vài cái tên ít ỏi.

Felisberto de Deus - người từng giành 2 HCB cho đoàn Timor Leste ở SEA Games hồi năm ngoái - cũng góp mặt. Anh đã thi đấu không thành công ở nội dung 5.000m sở trường và sẽ tranh tài tại đường chạy 10.000m vào chiều tối 11/5.