VĐV nhí được 3 đối thủ hợp lực khiêng trên vai sau cú ngã đau mất huy chương, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ

Thành Đạt , 15:25 04/08/2021 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

Misugu Okamoto đã ngã trong trận chung kết nội dung trượt ván công viên Olympic Tokyo và không thể giành HCĐ.

Cảm động khoảnh khắc VĐV nhí được đối thủ công kênh chúc mừng sau khi ngã đau, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ - Ảnh 1.

Sau khi thống trị nội dung trượt ván đường phố nam và nữ, thể thao Nhật Bản tiếp tục tham vọng giành vàng ở nội dung trượt ván công viên nữ. Họ có 3 đại diện rất mạnh là Misugu Okamoto (ảnh), Kokona Hiraki và Sakura Yosozumi (Ảnh: Getty Images)

Cảm động khoảnh khắc VĐV nhí được đối thủ công kênh chúc mừng sau khi ngã đau, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ - Ảnh 2.

Đặc biệt được truyền thông chú ý đến là Misugu Okamoto, cô là nhà đương kim vô địch thế giới và là ứng viên nặng ký cho chức vô địch (Ảnh: Getty Images)

Cảm động khoảnh khắc VĐV nhí được đối thủ công kênh chúc mừng sau khi ngã đau, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ - Ảnh 3.

Dù vậy, khởi đầu của cô không thuận lợi khi chỉ đạt được 20,68 điểm sau lượt chạy đầu tiên (Ảnh: Getty Images)

Cảm động khoảnh khắc VĐV nhí được đối thủ công kênh chúc mừng sau khi ngã đau, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ - Ảnh 4.

Ở lượt chạy thứ 2, Okamoto bắt nhịp lại và đạt 53,58 - điểm điểm số cao thứ 2 ở lượt này. Ở lượt chạy thứ 3, VĐV đang đứng vị trí thứ 2 Kokona Hiraki bất ngờ chỉ có được 5,70 điểm, mở ra cơ hội lớn cho các đối thủ phía sau (Ảnh: Getty Images)

Cảm động khoảnh khắc VĐV nhí được đối thủ công kênh chúc mừng sau khi ngã đau, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ - Ảnh 5.

Nhằm chen chân vào nhóm có huy chương, Okamoto đã quyết định thực hiện 2 pha bay người 540 - một kỹ thuật rất khó, đòi hỏi kỹ năng cao (Ảnh: Getty Images)

Cảm động khoảnh khắc VĐV nhí được đối thủ công kênh chúc mừng sau khi ngã đau, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ - Ảnh 6.

Tuy nhiên ở lần thực hiện thứ 2, cô đã tiếp đất lỗi và ngã. Thất vọng, cô bé 15 tuổi đã không kìm được nước mắt (Ảnh: Getty Images)

Cảm động khoảnh khắc VĐV nhí được đối thủ công kênh chúc mừng sau khi ngã đau, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ - Ảnh 7.

Okamoto nằm khóc giữa cái nắng nóng mùa hè 36 độ C (Ảnh: Getty Images)

Cảm động khoảnh khắc VĐV nhí được đối thủ công kênh chúc mừng sau khi ngã đau, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ - Ảnh 8.

Dù vẫn được điểm khá cao (51,99) sau cú ngã này, nhưng chừng đó là không đủ để Misugu Okamoto giành HCĐ (Ảnh: Getty Images)

Cảm động khoảnh khắc VĐV nhí được đối thủ công kênh chúc mừng sau khi ngã đau, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ - Ảnh 9.

Nhưng các đối thủ của Okamato đã có một hành động cực đẹp khi cô đang lầm lũi bước về phía khu kỹ thuật. Poppy Olsen của đoàn Australia, Bryce Wettstein của đoàn Mỹ và Yndiara Asp của đoàn Brazil đã chạy đến động viên, rồi công kênh Okamoto như thể cô là nhà vô địch (Ảnh: Getty Images)

Cảm động khoảnh khắc VĐV nhí được đối thủ công kênh chúc mừng sau khi ngã đau, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ - Ảnh 10.

Một khoảnh khắc vô tư của các VĐV trẻ tuổi. Độ tuổi trung bình của 8 VĐV tham gia chung kết trượt ván công viên nữ chỉ là 17,5 (Ảnh: Getty Images)

Cảm động khoảnh khắc VĐV nhí được đối thủ công kênh chúc mừng sau khi ngã đau, nằm khóc giữa trời nắng 36 độ - Ảnh 11.

Chung cuộc, 2 VĐV Nhật Bản là Sakura Yosozumi (19 tuổi) giành HCV, Kokona Hiraki (12 tuổi) giành HCB và VĐV người Anh gốc Nhật Sky Brown (13 tuổi) giành HCĐ. Một kỷ lục mới cũng được thiết lập khi Kokona Hiraki (trái) trở thành VĐV trẻ tuổi nhất giành được huy chương Olympic, vượt qua kỷ lục của VĐV bơi lội Đan Mạch Inge Sorenson tại Berlin 1936 (Ảnh: Getty Images)