Vào 'chung kết' với Messi, vì sao Nadal mong fan đừng bỏ phiếu cho mình?

Thành An , 17:58 21/02/2023 | Hậu trường

Chia sẻ

Lionel Messi và Rafael Nadal trở thành hai cái tên nổi bật trong danh sách ứng viên cho giải thưởng Laureus. Tuy nhiên, ngôi sao quần vợt người Tây Ban Nha bất ngờ muốn tự loại mình khỏi vòng chiến.

"Thật vinh dự được đề cử vào hạng mục Vận động viên thể thao nam ấn tượng nhất năm của Laureus, nhưng năm nay, @leomessi xứng đáng chiến thắng hơn tất thảy", Nadal chia sẻ bài đăng trên tài khoản mạng xã hội.

Phát biểu của Nadal khiến không ít fan bất ngờ. "Rafa như thể muốn fan không nên bầu chọn cho anh ấy. Nhưng nếu xem xét kỹ năm vừa qua, quả thật Messi xứng đáng với danh hiệu hơn cả", một bình luận xuất hiện ngay dưới bài đăng.

Năm 2022 chứng kiến dấu ấn thành công của Nadal. Dù mới trở lại sau thời gian dài vật lộn với chấn thương, "Vua sân đất nện" vẫn liên tiếp lập chiến công. Chức vô địch Australian Open và Roland Garros giúp Rafa vươn lên trở thành tay vợt nam giàu thành tích nhất lịch sử, vượt qua những đồng nghiệp huyền thoại khác như Roger Federer hay Novak Djokovic.

Chuỗi 20 chiến thắng liên tiếp của Nadal chỉ dừng lại bởi chấn thương cơ bụng. Anh buộc phải rút lui ở trận bán kết Wimbledon với Nick Kyrgios.

Vào "chung kết" với Messi, vì sao Nadal mong fan đừng bỏ phiếu cho mình? - Ảnh 1.

Nadal tin Messi xứng đáng giành giải thưởng Laureus

"Dẫu sao, bóng đá vẫn là môn thể thao vua. Messi giành chức vô địch World Cup 2022 để hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu vĩ đại trong sự nghiệp. Nadal hay Messi, ai cũng xứng đáng cả. Cả hai đều là thần tượng vĩ đại trong lòng tôi", một người hâm mộ đánh giá.

Bên cạnh Lionel Messi và Rafael Nadal, các ứng viên lọt vào vòng chung kết cho hạng mục “Nam vận động viên thể thao xuất sắc nhất năm” còn có sự hiện diện của Kylian Mbappe (bóng đá - Pháp), Max Verstappen (đua xe F1 - Hà Lan), Dondo Duplantis (Điền kinh - Thụy Điển) và Stephen Curry (Bóng rổ - Mỹ).

Trong quá khứ, Messi từng giành giải thưởng Laureus năm 2020 cùng tay đua F1, Lewis Hamilton. Trong khi, Nadal từng 2 lần được vinh danh vào các năm 2011 và 2021.

Dù bóng đá là môn thể thao vua nhưng quần vợt mới thống trị hạng mục dành cho nam vận động viên xuất sắc nhất ở Laureus Award. Huyền thoại Roger Federer hiện dẫn đầu với kỷ lục 5 lần giành cúp. Ở vị trí tiếp theo là Novak Djokovic và "tia chớp đen" Usain Bolt, với cùng 4 lần ẵm giải.

Laureus Award sáng lập năm 1999 và nhanh chóng trở thành giải thưởng uy tín bậc nhất làng thể thao. Nhờ sự hiện diện của những VĐV tiếng tăm nhất, Laureus Award thường được ví như giải Oscar của thể thao thế giới.

Ngoài giải thưởng dành cho nam, Laureus Award còn có hạng mục tôn vinh các nữ VĐV. Năm nay, Shelly-Ann Fraser-Pryce (điền kinh - Mỹ), Katie Ledecky (bơi lội - Mỹ), Sydney McLaughlin-Levrone (điền kinh - Mỹ), Alexia Putellas (bóng đá - Tây Ban Nha), Mikaela Shiffrin (trượt tuyết băng đồng - Mỹ) và Iga Swiatek (quần vợt - Ba Lan) là những gương mặt được đề cử.