Văn Lâm trở lại, Tấn Trường sẽ tiếp tục được thầy Park tin tưởng?

Bảo Bình , 12:55 10/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Người gác đền của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu đầu tiên vòng loại thứ 3 World Cup 2022 vẫn là một ẩn số.

HLV Park Hang-seo nổi danh là người "dụng nhân như dụng mộc", luôn khiến người ta phải kính nể. Cũng chính ông Park là người đã phát hiện ra tài năng của Phan Văn Đức ở U23 châu Á 2018, rồi gần nhất ông gọi trở lại thủ môn Bùi Tấn Trường, dù nhiều người nghi ngờ về khả năng của thủ thành sinh năm 1986 này. Nhưng cuối cùng, kết quả của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại 2 World Cup 2022 đã chứng minh ông Park đúng.

Trong đợt hội quân chuẩn bị cho các trận đấu của vòng loại thứ 3 World Cup 2022, HLV người Hàn Quốc đã điền tên 3 thủ thành vào bản danh sách 31 tuyển thủ. Vẫn là 3 gương mặt cũ Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Hoàng và Nguyễn Văn Toản. 

Đặng Văn Lâm hay Bùi Tấn Trường sẽ được thầy Park tin tưởng? - Ảnh 1.

"Cân não" chọn người số 1 ở vị trí gác đền tuyển Việt Nam (Ảnh: VFF)

Còn nhớ, ở vòng loại thứ 2 tại UAE, thủ thành Đặng Văn Lâm được triệu tập bổ sung lực lượng tại UAE, Văn Hoàng là người bị loại. Tuy nhiên, vào phút chót, do Đặng Văn Lâm tiếp xúc gần với một cầu thủ dương tính với COVID-19 tại Cerezo Osaka, nên sau đó đội tuyển Việt Nam bất khả kháng không thể triệu tập anh sang UAE. Cuối cùng, Văn Hoàng may mắn có tấm vé sang Dubai. Ở các trận đấu, thầy Park chọn "lão tướng" Bùi Tấn Trường thay thế Đặng Văn Lâm bắt chính trong khung thành.

Ai cũng biết trước đó, thủ môn người Đồng Tháp đã mắc rất nhiều "lỗi truyền thống", từng dính "nghi án" khiến người hâm mộ nghi ngại. Nhưng rồi, Tấn Trường ở cái tuổi "gừng càng già càng cay" đã có những pha cứu thua giúp tuyển Việt Nam viết tiếp lịch sử, bước vào vòng loại cuối cùng tại World Cup 2022.

Nhưng cũng phải nói rằng trước các "ông lớn" ở châu Á, vị trí chốt chặn không chỉ cần những người có đủ bản lĩnh, kinh nghiệm mà còn phải dày dặn với môi trường bóng đá đỉnh cao. Trong trận đấu với UAE, Bùi Tấn Trường đã mắc một sai lầm khiến đội tuyển Việt Nam bị thổi 11m, dẫn đến bàn thua thứ 2. Đó là tình huống anh đã truy cản cầu thủ đối phương trong vòng cấm mà với thủ môn đã lâu không va chạm với đấu trường quốc tế thì không tránh khỏi thiếu sót.

Sau pha phạm lỗi của Tấn Trường, Ali Mabkhout nâng tỉ số lên 2-0 cho UAE từ chấm phạt đền

Đặng Văn Lâm hay Bùi Tấn Trường sẽ được thầy Park tin tưởng? - Ảnh 2.

Nếu Văn Lâm không có mặt nhiều khả năng thầy Park tiếp tục đặt niềm tin vào Tấn Trường (Ảnh: VFF)

Một phương án nữa mà HLV Park Hang-seo sẽ cân nhắc đó là Đặng Văn Lâm. Được biết, Văn Lâm không có tên trong danh sách lần này vì đang thi đấu cho CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản). Theo quy định FIFA, anh khó lòng về sớm để tập trung cùng đội tuyển Việt Nam.

Tại đây, Đặng Văn Lâm đã có 2 trận ra sân thi đấu cho Cerezo Osaka. Ngoài 1 trận đấu tại AFC Champions League, thủ môn sinh năm 1993 còn bắt chính ở trận đấu tại vòng 2 Cúp Hoàng đế, khi Cerezo Osaka thắng đội hạng dưới Gainare Tattori 2-0. 

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào ngày 2/9, Đặng Văn Lâm đã sẵn sàng quay trở lại đội tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ bay sang Saudia Arabia vào ngày 28/8 để làm quen thời tiết và điều kiện sân bãi. Rất có thể vị thuyền trưởng của ĐTQG sẽ gọi bổ sung Văn Lâm vào bản danh sách cuối cùng. Hiện tại, toàn đội vẫn đang duy trì luyện tập tại trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF. Đội hình chính thức tranh tài ở vòng loại thứ 3 đến giờ vẫn là một ẩn số. Nhưng với tính cách an toàn, thầy Park vẫn sẽ chọn đội hình quen thuộc đã cùng ông chinh chiến khắp các giải đấu vừa qua.