HLV Park Hang-seo hoàn thành cách ly, bước vào hành trình mới với ĐT Việt Nam

Hết hôm nay (10/8), HLV Park Hang-seo sẽ hoàn thành việc cách ly 14 ngày sau khi trở về từ Hàn Quốc.

HLV Park Hang-seo phải trở về Hàn Quốc để lo việc gia đình hồi đầu tháng 7. Ông trở lại Việt Nam vào ngày 28/7 và hết hạn cách ly vào ngày hôm nay (10/8). Vị chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ điều hành buổi tập của ĐT Việt Nam bắt đầu từ ngày mai. Đi cùng với ông Park còn có bác sĩ Choi Ju Young và HLV thủ môn Kim Hyu Tae.

Trong khoảng thời gian đầu tập trung, trợ lý Lee Young-jin là người thay ông Park chỉ đạo các buổi tập của đội. Với sự trợ giúp đắc lực của các trợ lý, buổi tập của đội tuyển diễn ra suôn sẻ, mọi thông tin cần thiết đều được thông báo đến HLV Park Hang-seo kịp thời. Bên cạnh đó, các chỉ đạo về giáo án tập luyện cũng liên tục được cập nhật thông qua các cuộc họp trực tuyến. 

Dù không có mặt nhưng ông Park vẫn nắm rõ tình hình chấn thương của các cầu thủ như Văn Toàn, Tuấn Anh, Tiến Linh, Văn Hậu.  

HLV Park Hang-seo hoàn thành cách ly vào, bước vào hành trình mới với ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo trực tiếp chỉ đạo buổi tập của ĐT Việt Nam từ ngày 11/8

Cũng trong hôm nay, U22 Việt Nam sẽ hội quân tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Đây là mục tiêu quan trọng nhất của U22 Việt Nam trong năm nay. Các đối thủ tại bảng I của ĐT Việt Nam được xác định là Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc) và Myanmar. Tuy nhiên, do CHDCND Triều Tiên ở bảng K rút lui nên AFC sẽ thực hiện bốc thăm điều chỉnh, chuyển một đội (hạt giống thứ 3 hoặc thứ 4) ở bảng G, H, I, J sang thi đấu ở bảng K.