Văn Lâm bị cảnh báo "mắc sai lầm sự nghiệp" vì dám chống lại Muangthong

HIẾU LƯƠNG , 21:55 29/01/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Muangthong United đã chuyển vụ kiện tụng với Văn Lâm và người đại diện Andrey Grushin cho luật sư người nước ngoài xử lý.

Giám đốc thể thao Ronnarit Suewaja cho biết: "Chúng tôi chỉ định luật sư Christopher Laroue, người có văn phòng tại Paris (Pháp), tiếp nhận vụ việc này. Ông ấy có nhiều kinh nghiệm với những vụ việc tương tự có sự tham gia của FIFA và Toà án thể thao quốc tế (CAS)".

Luật sư Christopher Laroue chia sẻ trên tờ Siam Sports: "Muangthong United không làm gì sai trong hợp đồng với Văn Lâm. Họ cắt giảm một phần lương nhưng không nhiều hơn quy định của FIFA. Việc cắt giảm lương đã được tất cả các cầu thủ trong đội thống nhất với sự chứng nhận từ Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT). Việc này diễn ra với tất cả người lao động ở nhiều lĩnh vực trong thời kỳ Covid-19".

Văn Lâm bị cảnh báo "mắc sai lầm sự nghiệp" vì dám chống lại Muangthong - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm và Muangthong United sẽ chờ phán quyết từ FIFA trong 1 tuần tới (Ảnh: MTUTD)

Ông đặt câu hỏi: "Tại sao một VĐV lại có thể cho mình là ngoại lệ? Vụ việc này ra xảy ra là do cầu thủ bị người đại diện, một người thiếu danh dự và nhân phẩm, chỉ đạo. Cậu ta đang mắc sai lầm với sự nghiệp bóng đá của mình".

Vị luật sư người Pháp nói thêm: "Cerezo Osaka rất dễ bị tổn thương khi đăng ký một cầu thủ đang trong kiện tụng như Văn Lâm vào đội hình. FIFA sẽ đánh giá những tổn thất mà họ gây ra, dẫn đến việc xem xét bồi thường theo giá trị hợp đồng còn lại".

Mới đây, Văn Lâm đã được FIFA cấp giấy phép chuyển nhượng quốc tế (ITC) tạm thời để có thể chuyển sang Cerezo Osaka. Phía Muangthong United không lo lắng về vấn đề này.

Ông Phatit Suphaphong, Tổng thư ký Hiệp hội bóng đá Thái Lan (FAT), chia sẻ kỹ hơn về việc tại sao Văn Lâm được cấp ITC tạm thời bằng những gạch đầu dòng gửi trang SMM Sports theo trình tự khá chi tiết.

1. ITC được cấp bởi FIFA trên hệ thống online. Khi một CLB (Cerezo Osaka) muốn mua cầu thủ, họ phải đề xuất đến Liên đoàn bóng đá nước sở tại (Nhật Bản) để gửi yêu cầu lên hệ thống TMS của FIFA.

Sau đó, Liên đoàn bóng đá và CLB chủ quản của cầu thủ mà ở đây là Muangthong và FAT sẽ nhận được thông báo. Có hai nút "chấp nhận" hoặc "từ chối".

2. Nếu nhấn nút "chấp nhận", ITC sẽ được cấp cho cầu thủ. Nếu nhấn "từ chối", Muangthong sẽ đính kèm thêm giấy tờ hợp đồng còn hạn với Văn Lâm để CLB ngỏ ý mua được biết.

3. Khi Muangthong nhấn "từ chối". Quyết định này sẽ được hiển thị trên TMS, đồng thời một nút khác bật lên cho phép phía Văn Lâm gọi người trung gian quyết định, đó là FIFA. Việc này Muangthong sẽ không nhìn thấy nên không thể tranh luận hay phản đối.

4. Khi phía Văn Lâm nhấn nút gọi FIFA và cung cấp tài liệu để có thể đơn phương phá vỡ hợp đồng. Ở đây, người đại diện gửi các chứng cứ liên quan đến việc Muangthong vi phạm thoả thuận tài chính với Văn Lâm để được phép chấm dứt sớm hợp đồng. Từ đó, FIFA đưa biện pháp bảo vệ tạm thời bằng cho cầu thủ, ở đây là cung cấp ITC tạm thời.

5. Lý do FIFA thông qua quy định này là bởi họ xem xét lợi ích của cầu thủ trước tiên trong bất kỳ vụ tranh chấp nào. FIFA thực hiện nguyên tắc "cầu thủ không thể bị giam cầm". Cầu thủ phải có đội để thi đấu.

6. Tuy nhiên, câu chuyện chưa kết thúc ở đây. FIFA mới chỉ ban hành giấy phép để Văn Lâm tạm thời đến một đội khác. Phía Muangthong có 10 ngày để gửi đơn lên FIFA yêu cầu xem xét thấu đáo sự việc.

7. Nếu xét thấy bên nào vi phạm hợp đồng, FIFA sẽ yêu cầu bên vi phạm phải bồi thường bằng phạt tiền hoặc thời gian cấm tham gia hoạt động bóng đá.

Văn Lâm bị cảnh báo "mắc sai lầm sự nghiệp" vì dám chống lại Muangthong - Ảnh 2.

Vụ Văn Lâm sang Cerezo Osaka giống với trường hợp tiền đạo người Malaysia Sumareh chuyển từ Pahang sang Police Tero mới đây

Tổng thư ký FAT cho biết trường hợp của Văn Lâm giống với tiền đạo Sumareh, một tuyển thủ quốc gia Malaysia, người chuyển từ CLB Pahang (Malaysia) sang Police Tero (Thái Lan) vào năm ngoái.

Police Tero gửi yêu cầu lên TMS nhưng Pahang và Hiệp hội bóng đá Malaysia ấn nút "từ chối". FIFA sau đó bảo vệ cầu thủ, cho phép Sumareh chuyển đến Police Tero.

"Chuyện ai đúng, ai sai là cuộc chiến pháp lý giữa Pahang và Sumareh. FIFA sẽ có phán quyết", ông Phatit Suphaphong chia sẻ.

Hiện tại, Văn Lâm vẫn đang ở Thái Lan. Anh đang chờ lấy visa để có thể sang Nhật Bản, hội quân của Cerezo Osaka. Hợp đồng giữa đôi bên sẽ sớm được công bố. Người đại diện của Văn Lâm cũng tự tin sẽ giành chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý với Muangthong.