Vấn đề khiến Faker phát chán với hệ thống xếp hạng LMHT đã tồn tại 4 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết

Andy Mate , 14:00 26/03/2022 | Esport

Chia sẻ

Đã từ rất lâu những trận đấu xếp hạng không còn đem lại cho Faker cảm giác phấn kích. Bây giờ, siêu sao người Hàn Quốc chỉ chơi vì khán giả.

Với Riot Games, không gì "nguy hiểm" hơn chuyện một ngôi sao như Faker cảm thấy phát chán với hệ thống xếp hạng trong Liên Minh Huyền Thoại. Thế nhưng vấn đề này đã tồn lại từ lâu và vẫn chưa được giải quyết.

Cụ thể, một người dùng Reddit đào lại chia sẻ của Faker vào năm 2018. Tại thời điểm đó, tuyển thủ đường giữa của T1 khẳng định chế độ Solo Queue Matchmaking do Riot Games xây dựng ở máy chủ Hàn Quốc đang gặp nhiều vấn đề.

Vấn đề khiến Faker phát chán với hệ thống xếp hạng LMHT đã tồn tại 4 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết - Ảnh 1.

4 năm trước, Faker đã tỏ ra không hài lòng với chế độ xếp hạng. Đến nay, mọi thứ dường như chẳng thay đổi, thậm chí còn tệ hơn?

"Tìm trận đấu bây giờ nhanh hơn trước nhưng chất lượng đã giảm đi đáng kể. Lý do là Thách Đấu điểm LP cao lại phải chung trận với Cao Thủ điểm LP thấp. Có lẽ do số lượng siêu tài khoản Riot Games cung cấp đang nhiều lên", Faker nói trên livestream. "LMHT là trò chơi đồng đội chứ không phải mỗi người chăm chăm chơi tướng của mình. Thi thoảng tôi lại cùng đội với những người chẳng có mong muốn giành thắng lợi. Càng lên trình độ cao, trò chơi càng trở nên kém vui. Tôi không biết bây giờ mình tìm trận đấu để làm gì nữa".

Vấn đề khiến Faker phát chán với hệ thống xếp hạng LMHT đã tồn tại 4 năm nhưng vẫn chưa được giải quyết - Ảnh 2.

Faker rất không hài lòng vớichế độ xếp hạng tại máy chủ Hàn Quốc

Lời chia sẻ trên gần như tương tự với những gì Faker nói mới đây. "Tôi cho rằng Riot cảm thấy game thủ phá game là chuyện bình thường. Tôi thì không như vậy. Nếu một lần nữa rơi vào trường hợp tương tự thì tôi sẽ không chơi xếp hạng nữa", Faker tuyên bố.

Sự phẫn nộ của Faker cho thấy 4 năm qua, Riot Games vẫn đang loay hoay chưa biết phải sửa lại hệ thống xếp hạng ở máy chủ Hàn Quốc như thế nào cho phù hợp. 

Trong đó, việc lạm phát siêu tài khoản là vấn đề nhức nhối nhất. Đây thực sự là một điều rất đáng lo ngại.

Từ trước đến nay, máy chủ Hàn Quốc luôn là sự lựa chọn số một cho các tuyển thủ chuyên nghiệp muốn mài dũa thêm kỹ năng cá nhân. Thế nhưng trong bối cảnh chất lượng của các trận đấu trồi sụt quá nhanh, Riot Games nhiều khả năng sẽ hạn chế lại lượng siêu tài khoản họ cung cấp cho các tuyển thủ ở khu vực khác.

Trước mắt, phía BTC của LCK sẽ "hành động trong phạm vi có thẩm quyền" để bảo vệ những tuyển thủ Hàn Quốc. Họ sẽ chỉ cung cấp siêu tài khoản cho các game thủ chịu cam kết không phá game. Thế nhưng vấn đề cốt lõi chỉ được giải quyết khi tất cả các bên ngồi lại với nhau, bao gồm LCK, Riot Games và các khu vực khác trên bản đồ LMHT thế giới.

https://sport5.vn/van-de-khien-faker-phat-chan-voi-he-thong-xep-hang-lmht-da-ton-tai-4-nam-nhung-van-chua-duoc-giai-quyet-20220326121040072.htm