Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Đức: Quyết rửa 'nỗi nhục' 4 năm trước

Thành An , 10:18 18/11/2022 | Tin thể thao khác

Chia sẻ

(Tổ Quốc) - Thất bại thảm hại ở World Cup 2018 hứa hẹn trở thành nguồn động lực để tuyển Đức trở lại mạnh mẽ.

Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Đức: Quyết rửa 'nỗi nhục' 4 năm trước - Ảnh 1.

Quyết rửa "nỗi nhục" World Cup 2018

Hành quân đến Nga cách đây 4 năm, tuyển Đức kiêu hãnh khoác lên mình "tấm áo choàng" của nhà ĐKVĐ thế giới. Nhưng chẳng ai ngờ, Die Mannschaft lại tụt dốc nhanh đến thế. Phía sau chiếc mặt nạ hào nhoáng, bộ mặt bạc nhược của tuyển Đức bị phơi bày ngay tại vòng bảng.

Thua Mexico, chật vật thắng Thụy Điển và thất bại cay đắng 0-2 ở lượt trận cuối trước Hàn Quốc khiến thầy trò HLV Joachim Loew phải sớm xách valy về nước. Kết cục thất vọng ở World Cup 2018 mở ra một chu kỳ đen tối mới cho bóng đá Đức.

Những thất bại liên tiếp ở Nations League 2018/2019, 2020/2021 và đặc biệt chỉ vào đến vòng 1/8 Euro 2020 khiến ngày chia tay của HLV Joachim Loew thêm phần nhạt nhòa. Triều đại 15 năm được chiến lược gia 62 tuổi gây dựng thực sự đến hồi suy tàn.

Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Đức: Quyết rửa 'nỗi nhục' 4 năm trước - Ảnh 2.

HLV Hansi Flick hứa hẹn giúp tuyển Đức tiến sâu ở World Cup 2022 (Ảnh: Getty)

Hansi Flick đến mang theo những hy vọng mới. Cựu HLV Bayern Munich giúp tuyển Đức thắng tới 9/10 trận vòng loại để dễ dàng góp mặt trên chuyến tàu đến Qatar. Nhưng để đưa Die Mannschaft lần thứ 5 bước lên đỉnh thế giới, Flick vẫn còn không ít việc phải làm.

Rơi vào bảng E gồm Tây Ban Nha, Nhật Bản và Costa Rica không phải vấn đề quá lớn với tuyển Đức. Nhà vô địch World Cup 2014 thừa sức giành 1 trong 2 tấm vé đi tiếp. Dù hành trình tiến sâu hứa hẹn gặp chông gai do nằm ở nhánh đấu xương xẩu, tuyển Đức của Hansi Flick đã sẵn sàng đối đầu mọi thử thách.

"Tuyển Đức sở hữu đội hình rất trẻ trung. Thầy trò Hansi Flick có thể tiến xa và nếu cộng thêm một chút may mắn, họ hoàn toàn có thể giành ngôi vô địch World Cup", huyền thoại Juergen Klinsmann nhận xét.

"Người Đức thường có xu hướng trở lại mạnh mẽ sau mỗi thất bại. Yếu tố sức mạnh tinh thần của họ thực sự đáng gờm. Tôi nghĩ tuyển Đức sẽ tiến sâu ở World Cup 2022", nhà báo Keith Downie của Sky Sports nhận định.

Nỗi lo hàng thủ

So với cách đây 4 năm, những gương mặt được triệu tập ở hàng thủ tuyển Đức tỏ ra kém tiếng tăm hơn khá nhiều. Ngoại trừ Antonio Ruediger, những cái tên còn lại còn khá non kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt ở một sân chơi đỉnh cao nhất như World Cup.

Quyết định loại trung vệ kỳ cựu Mats Hummels và trao cơ hội cho tài năng trẻ Armel Bella-Kotchap của HLV Hansi Flick mang đến không ít bất ngờ. Dù phần nào thể hiện được năng lực trong màu áo Southampton, hậu vệ sinh năm 2001 vẫn cần thêm thời gian để chứng tỏ mình.

Thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế là nỗi lo lớn nhất của hàng thủ tuyển Đức tại World Cup 2022. Nhưng bù lại, HLV Hansi Flick có trong tay sức trẻ, sự nhiệt huyết và khát khao thể hiện từ những David Raum, Nico Schlotterbeck, Bella-Kotchap.

Ở hai tuyến trên, HLV Hansi Flick có lẽ sẽ yên tâm hơn khi sở hữu trong tay những gương mặt tốt nhất thời điểm hiện tại. Sự vắng mặt vào phút chót của "ngôi sao đen đủi" Marco Reus biết đâu lại chưa phải vận rủi. Nên nhớ ở lần dự World Cup cách đây 4 năm, Reus cũng không thể cứu Die Mannschaft thoát khỏi thảm họa. Trong khi chuyến hành quân đến Qatar năm nay, "gà son" Mario Goetze bất ngờ trở lại.

5 trụ cột của tuyển Đức ở World Cup 2022

Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Đức: Quyết rửa 'nỗi nhục' 4 năm trước - Ảnh 3.

Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Đức: Quyết rửa 'nỗi nhục' 4 năm trước - Ảnh 4.

Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Đức: Quyết rửa 'nỗi nhục' 4 năm trước - Ảnh 5.

Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Đức: Quyết rửa 'nỗi nhục' 4 năm trước - Ảnh 6.

Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Đức: Quyết rửa 'nỗi nhục' 4 năm trước - Ảnh 7.

Dách sách tuyển Đức dự World Cup 2022 và đội hình tối ưu

Ứng viên vô địch World Cup 2022 - Tuyển Đức: Quyết rửa 'nỗi nhục' 4 năm trước - Ảnh 8.

Đồ họa: Goal