Tyson Fury tiết lộ việc đàm phán với Anthony Joshua đang giậm chân tại chỗ, thừa nhận gặp khó vì tác động của dịch bệnh

AB , 20:32 25/02/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Sau thời gian dài đàm phán, Tyson Fury và Anthony Joshua vẫn chưa thể thống nhất các điều khoản để thượng đài.

Hồi tháng trước, Eddie Hearn - ông bầu của Anthony Joshua - khiến các fan hâm mộ chú ý khi tiết lộ trận thống nhất đai giữa nhà vô địch người Anh với Tyson Fury "sẽ chốt xong sau vài tuần".

Tuy nhiên, từ đó tới nay, chưa có bất kỳ thông báo chính thức nào được đôi bên đưa ra. Trước những câu hỏi tới từ các fan hâm mộ, đích thân Tyson Fury đã lên tiếng tiết lộ về tình hình đàm phán với Joshua. Theo "Gypsy King", mọi thứ không khả quan như những gì Hearn đã chia sẻ trước đó.

Tyson Fury tiết lộ việc đàm phán với Anthony Joshua đang giậm chân tại chỗ, thừa nhận gặp khó vì tác động của dịch bệnh - Ảnh 1.

Trận đấu giữa Fury vs Joshua vẫn chưa chốt xong

"Đôi bên có nguyên một năm để biến trận đấu thành hiện thực. Trước khi tôi đấu với Wilder (2/2020), tiến trình này đã diễn ra. Tuy nhiên, đến nay, chúng tôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Mọi thứ là như vậy. Việc đàm phán chưa có bước tiến nào so với một năm trước", Fury nói trên ESPN.

Nhà vô địch WBC thừa nhận dịch Covid-19 hoành hành khiến việc thương thảo trở nên phức tạp và tốn thời gian hơn.

"Với tình hình dịch Covid-19 như lúc này, tôi nghĩ vấn đề không thuộc về các võ sĩ mà nằm ở địa điểm, thời gian, thành phố diễn ra, lợi nhuận. Có quá nhiều thứ phải đàm phán".

Tyson Fury tiết lộ việc đàm phán với Anthony Joshua đang giậm chân tại chỗ, thừa nhận gặp khó vì tác động của dịch bệnh - Ảnh 2.

Fury đã không thi đấu kể từ chiến thắng trước Wilder hồi tháng 2/2020

Theo truyền thông xứ sương mù, các ông bầu muốn lùi trận đấu, chờ thời điểm khán giả được phép đến kín sân vận động. Về phần mình, Fury khẳng định sẽ tìm một cái tên khác nếu kèo đấu với Joshua không tiến triển.

"Tôi muốn được đấu 2 trận năm nay. Tôi không quan tâm đối thủ của mình là ai. Nếu đó không phải là Joshua, tôi sẽ đấu vào tháng 4 hoặc tháng 5 và cuối năm nữa. Còn nếu gặp Joshua, tôi sẽ đấu vào tháng 6 và cuối năm. 2021 sẽ là một năm với nhiều hy vọng của tôi", Fury kết luận.

Tyson Fury tiết lộ việc đàm phán với Anthony Joshua đang giậm chân tại chỗ, thừa nhận gặp khó vì tác động của dịch bệnh - Ảnh 3.