Tyson Fury - "người khổng lồ" số 1 của làng quyền Anh thế giới

AB , 16:21 22/06/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

"Gypsy King" Tyson Fury sở hữu hình thể cực khủng nhưng vẫn giữ được sự nhanh nhẹn.

4 tuần trước thềm trận đại chiến giữa Tyson Fury và Deontay Wilder, làng quyền Anh đã bắt đầu bàn tán về cuộc đối đầu này. Bất kỳ môn thể thao nào cũng có biến số và khi cái tên chiến thắng chưa được xướng lên thì thật khó để dự đoán kết quả cuối cùng. Trận trilogy tranh đai WBC hạng nặng cũng vậy.

Nhưng một điều khó ai có thể phủ nhận: Fury là một trong những tay đấm hạng nặng đáng sợ nhất lịch sử.

Đúng vậy, chúng ta đang nói tới một võ sĩ sở hữu chiều cao 2m06 và cân nặng thường xuyên ở trên mức 120 kg. Không chỉ vậy, thân hình đồ sộ ấy còn được kết hợp với nền tảng kỹ thuật cực tốt cùng khả năng di chuyển đáng nể. Những điều này đã làm nên một con "quái vật" mang tên Tyson Fury.

Tyson Fury - "người khổng lồ" số 1 của làng quyền Anh thế giới - Ảnh 1.

Fury sở hữu chiều cao cực tốt lên tới 2m06

Tất nhiên, hạng nặng không phải lúc nào cũng dễ dàng với Fury. Trong quá khứ, Neven Pajkic và Steve Cunningham từng đánh ngã "Gypsy King" xuống võ đài. Ở lần lần chạm mặt đầu tiên cùng Wilder, Fury cũng đo sàn tới 2 lần, chỉ dấu cho việc võ sĩ người Anh vẫn chưa hoàn hảo.

Nhưng những câu chuyện trên đã diễn ra từ lâu, gần nhất cũng đã vào 30 tháng trước. Thời gian thì luôn xoay vần khi đó Kawhi Leonard còn chơi cho đội Toronto, Tom Brady thì ở New England còn Donald Trump vẫn là Tổng thống Mỹ.

Và Fury cũng thế, cũng thay đổi theo chiều hướng tịch cực hơn. Sự đáng sợ ấy thể hiện ra nhất trong trận thứ 2 cùng Wilder. Tay đấm 33 tuổi như đang dạo chơi vẫn có 2 lần đấm ngã đối thủ trước khi có được chiến thắng trong hiệp 7. Một Wilder khi ấy bất khả chiến bại hoàn toàn bất lực, không gây ra được chút khó khăn nào.

Tính đến lúc này, Fury đã kết liễu 21 trên 30 đối thủ đã đấu. Tỷ lệ % vẫn còn thua xa so với chính Wilder hay Anthony Joshua. Khi thượng đài, Fury đôi khi cũng để đối thủ dưới cơ thắng được một vài hiệp.

Tuy nhiên, chưa một lần Fury để bất ngờ xảy ra. Thành tích lúc này là 30 thắng - một hòa.

Tyson Fury - "người khổng lồ" số 1 của làng quyền Anh thế giới - Ảnh 2.

Fury đánh bại Wilder hồi tháng 2/2020

Hãy dành chút thời gian để so sánh Fury với 4 huyền thoại tại hạng nặng, bao gồm Joe Louis, Rocky Marciano, Muhammad Ali và Larry Holmes. Trong đó, Ali và Holmes thấp hơn Fury tới 15 cm và nhẹn hơn 22 kg. Trong khi đó, Louis và Marciano vào thời đỉnh cao, thì có thể trạng không hơn Canelo Alvarez là bao.

Kích cỡ không quyết định tất cả. Nhưng ở một mức độ nào đó, nó có tác động quan trọng. Rõ nhất đến từ trận biểu diễn giữa Floyd Mayweather và Logan Paul hồi đầu tháng. Một Mayweather huyền thoại không thể hạ đo ván Youtuber 25 tuổi chỉ bởi sự chênh lệch về thể hình.

Hiển nhiên, làng boxing thế giới đã có bước tiến rất xa kể từ thời của Ali và chúng ta không thể lấy các chỉ số Fury đang sở hữu hiện tại rồi nói rằng "Gypsy King" mạnh mẽ hơn các tiền bối. Thực tế, Fury chưa toàn diện như Larry Holmes, không áp đảo như Ali hay đáng sợ trên võ đài như Louis.

Nhưng nói thế để biết, Fury là "của hiếm" của hạng nặng. Sở hữu sức mạnh nhờ thể hình đồ sộ, Fury lại không hề chậm chạp. Màn so tài thứ 2 cùng Wilder, các chuyên gia từng sốc và cho rằng "Gypsy King" đảo chân nhanh như một tay đấm hạng trung.

Chưa kể, Fury còn sở hữu khả năng điều chỉnh cực tốt trên võ đài. Đó là lý do nhà vô địch người Anh có thể gặp khó nhưng chưa từng nếm mùi thất bại.

Tyson Fury - "người khổng lồ" số 1 của làng quyền Anh thế giới - Ảnh 3.

Fury trong buổi họp báo diễn ra tuần trước trước thềm trận đấu với Wilder

Hãy thử tưởng tượng, một tay đấm sau khi đánh bại được Wladimir Klitschko vào năm 2015, đã gặp vấn đề về tâm lý dẫn tới việc nghỉ đấu trong 2 năm, dùng chất cấm và cân nặng tăng vọt tới 180 kg. Tuy nhiên, khi trở lại, Fury vẫn trình diễn phong độ tuyệt vời với 7 trận bất bại để giành về chiếc đai WBC.

Dường như ở giai đoạn 2 của sự nghiệp, Fury đã tìm ra được mảnh ghép còn thiếu cuối cùng để thành công - sự quyết tâm và động lực. Trong hơn một năm qua, Fury đã tập luyện rất tích cực đồng thời liên tục yêu cầu được thượng đài - động thái cho thấy khát khao thi đấu của tay đấm 33 tuổi.

Cuối cùng, "Gypsy King" với yêu cầu tới từ tòa án trọng tài đã tái ngộ Wilder. Nếu tiếp tục chiến thắng, vị trí số 1 của Fury sẽ vững hơn bao giờ hết.

Màn so tài giữa Fury và Wilder 3 sẽ diễn ra vào ngày 24/7 tới.

Theo: Boxingscene