Tyson Fury gặp chấn thương nặng, phải phẫu thuật trong 6 tiếng trước trận thứ 3 với Deontay Wilder

AB , 05:54 11/11/2021 | Võ thuật

Chia sẻ

Ông John Fury mới đây tiết lộ cậu con trai Tyson Fury đã gặp vấn đề về tay trước ngày lên đài cùng Deontay Wilder.

Theo ông John - cha của Tyson Fury - tay đấm người Anh đã gặp phải chấn thương nặng ở tay trước thềm trận đấu thứ 3 với Deontay Wilder hồi đầu tháng trước. "Tyson bị chấn thương khá nặng trước thềm cuộc đối đầu. Nó gặp vấn đề ngay từ khi bắt đầu", ông John chia sẻ.

Dù được cho bị đau ở tay, Fury vẫn giành chiến thắng bằng knock-out trước Wilder ở hiệp 11. Trước đó, đôi bên đã cống hiến cho người hâm một một cuộc đấu hấp dẫn và mỗi tay đấm có 2 lần đánh ngã đối thủ. Kết quả vừa qua giúp Fury giữ vững chiếc đai WBC cũng như chiếc đai hạng nặng.

Tyson Fury gặp chấn thượng nặng, phải phẫu thuật trong 6 tiếng trước trận thứ 3 với Deontay Wilder - Ảnh 1.

Ông John Fury cho rằng Tyson Fury đã gặp chấn thương trước trận thứ 3 cùng Wilder

Ông Fury không quên dành lời khen cho con trai đồng thời cũng tiết lộ kỹ hơn về chấn thương của tay đấm này.

"Con trai tôi là số 1 và sẽ còn được nhắc tới sau hàng trăm năm nữa. Nó rất giỏi và ý chí vô cùng mạnh mẽ. Nó đã phải tiêm chất chống viêm vào 2 bên khuỷu tay. Nó cũng phải trải qua một cuộc phẫu thuật trong vòng 6 tiếng, dành cả ngày ở bệnh viên sau đó. Xương của nó có một số gai nổi lên và cần được loại bỏ. Nó nói với tôi rằng không thể thi đấu, không thể tung những cú thọc", John nói thêm.

Hiện tại, Fury đang dành thời gian để nghỉ ngơi. Đối thủ tiếp theo của "Gypsy King" vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, WBC nhiều khả năng sẽ buộc tay đấm người Anh phải chạm trán cùng nhà vô địch tạm thời Dillian Whyte.

Khoảnh khắc Fury hạ đo ván Wilder