Tuyển Việt Nam rơi khỏi top 15 châu Á sau 2 năm

HIẾU LƯƠNG , 06:15 19/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Bảng xếp hạng FIFA tháng 10 chưa được công bố chính thức nhưng những tính toán của các trang thống kê uy tín cũng cho biết chính xác thứ hạng của đội tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam bị đánh bật khỏi vị trí đẹp

Trong tháng 10, đội tuyển Việt Nam thi đấu hai trận thuộc vòng loại 3 World Cup 2022. Thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt thua 2-3 trước Trung Quốc và 1-3 trước Oman trên sân khách.

Theo Footy rankings, tuyển Việt Nam bị trừ 21,17 điểm sau hai trận thua và rớt 3 bậc từ hạng 95 xuống 98. Kết quả này kéo theo tuyển Việt Nam bị tụt xuống hạng 17 châu Á do Lebanon và Cộng hoà Kyrgyz giành kết quả tốt và vươn lên mạnh mẽ.

Tuyển Việt Nam bị đánh bật khỏi top 15 châu Á sau 2 năm - Ảnh 1.

Tuyển Việt Nam bị Oman đánh bại với tỷ số 3-1 ngày 12/10 (Ảnh: AFC)

Tuyển Việt Nam bị đánh bật khỏi top 15 châu Á sau 2 năm. Trước đó, tuyển Việt Nam có 24 tháng liên tiếp (10/2019 – 9/2021) nằm trong top 15 dưới thời HLV Park Hang-seo.

Tuyển Việt Nam lần đầu lọt vào top 15 châu Á thời HLV Park là tháng 6/2019 với thứ hạng 96 trên BXH FIFA. Thành tích này có được nhờ thi đấu tốt ở giải giao hữu King's Cup trên đất Thái Lan.

Tuyển Việt Nam duy trì vị trí trong top 15 ở tháng 7-8/2019, tụt xuống hạng 16 ở tháng 9/2019. Đến tháng 10/2019, tuyển Việt Nam trở lại top 15 và duy trì đến tháng 9/2021. Từ đó, người hâm mộ Việt Nam luôn được chứng kiến tên đội nhà có mặt trong bức ảnh công bố top 15 hàng tháng trên fanpage chính thức Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC).

Những đối thủ ở bảng B vòng loại 3 cùng tuyển Việt Nam cũng có thay đổi vị trí trên BXH FIFA. Nhật Bản và Australia cùng tụt 2 bậc lần lượt xuống hạng 28 và 34. Saudi Arabia thăng tiến mạnh mẽ 7 bậc lên hạng 49. Thứ hạng của tuyển Trung Quốc không thay đổi. Trong khi đó, Oman tăng 1 bậc lên hạng 77.

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam vẫn đứng số 1. Thái Lan đứng thứ 2 hạng 117 FIFA sau khi tăng 5 bậc. Xếp sau lần lượt là Philippines (127), Myanmar (145), Malaysia (155), Singapore (160), Indonesia (165) Campuchia (170), Lào (185), Brunei (189), Timor Leste (194).

Tuyển Việt Nam bị đánh bật khỏi top 15 châu Á sau 2 năm - Ảnh 2.

Thứ hạng của tuyển Việt Nam trên BXH FIFA kể từ khi HLV Park Hang-seo dẫn dắt (Ảnh: Hiếu Lương)

Tuyển Việt Nam đối mặt nguy cơ mất chỗ trong top 100 FIFA

Tuyển Việt Nam đã tụt 6 bậc từ hạng 92 xuống 98 sau 4 trận ở vòng loại 3 World Cup 2022. Thứ hạng có thể sẽ còn giảm trong tháng 11 do tuyển Việt Nam phải chạm trán hai đối thủ mạnh là Nhật Bản và Saudi Arabia. Khoảng cách với 5 đội tuyển phía sau cũng rất sít sao.

Saudi Arabia thể hiện sức mạnh và đẳng cấp trước tuyển Việt Nam ở trận ra quân vòng loại 3. Trong khi đó, Nhật Bản dù mới chỉ giành 6 điểm sau 4 trận ở vòng loại 3 nhưng trước Việt Nam vẫn được đánh giá cao hơn nhiều. Lối chơi của Nhật Bản tương đồng Saudi Arabia với kỹ thuật, tốc độ luôn là trở ngại lớn với đoàn quân HLV Park Hang-seo.

AFF Cup 2020 diễn ra vào tháng 12 tới cũng là cơ hội để đội tuyển Việt Nam tích luỹ điểm số. Kể từ năm 2016, AFF Cup được FIFA đưa vào hệ thống các giải đấu được tính điểm. Tuy nhiên, số điểm không cao do AFF Cup thuộc nhóm các trận giao hữu nằm ngoài FIFA (không tổ chức vào FIFA days).

Ở AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam thắng Philippines 2 trận ở bán kết; thắng 1, hoà 1 Malaysia ở chung kết trong tháng 12 nhưng số điểm thu về chỉ là 5.

Tuyển Việt Nam bị đánh bật khỏi top 15 châu Á sau 2 năm - Ảnh 3.

Từ khi HLV Park Hang-seo dẫn dắt, tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu lọt top 100 FIFA (Ảnh: Hiếu Lương)

Việc đội tuyển Việt Nam có thể nằm trong top 100 khi năm 2021 khép lại hay không vì vậy vẫn phụ thuộc lớn vào kết quả hai trận sắp tới ở vòng loại 3 World Cup 2022.

Trong trường hợp vẫn không thể giành từ kết quả hoà trở lên, tuyển Việt Nam có thể hy vọng khoảng cách với những đội xếp trên không lớn, đồng thời bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Bảng xếp hạng FIFA có chức năng phân định phần nào trình độ giữa các nền bóng đá. Ngoài ra, thứ hạng các đội cũng là giúp FIFA phân nhóm hạt giống ở các vòng loại World Cup và VCK World Cup.

Ở vòng loại 3 khu vực châu Á, 12 đội được chia là 6 nhóm hạt giống dựa trên thứ hạng BXH FIFA tháng 6/2021. Lebanon và Việt Nam có thứ hạng thấp nhất nên thuộc nhóm 6.  

VCK World Cup cũng sẽ phân định nhóm hạt giống dựa trên BXH FIFA một tháng nhất định.

Khi dẫn dắt tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017, HLV Park Hang-seo đặt mục tiêu đưa đội tuyển Việt Nam vào top 100 FIFA. Từ hạng 121, tuyển Việt Nam chính thức vươn lên hạng 100 vào tháng 11/2018. Kể từ đó đến nay, tuyển Việt Nam chưa lần nào rời khỏi top 100.

Trong lịch sử, tuyển Việt Nam đạt thứ hạng cao nhất là 84 vào tháng 9/1998. Thứ hạng thấp nhất là 172 vào tháng 12/2006.