"Messi tuyển Nhật Bản" Takefusa Kubo để ngỏ khả năng ra sân gặp đội tuyển Việt Nam

Thành Đạt , 15:16 15/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tuyển Nhật Bản sẽ cử đi 1 phái đoàn để theo dõi sát sao tình hình của Takefusa Kubo - người đã vắng mặt tại loạt trận tháng 10 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 do chấn thương.

Theo tờ Nikkan Sports, LĐBĐ Nhật Bản JFA sẽ cử 1 phái đoàn đến châu Âu để theo dõi các cầu thủ Nhật Bản trong tháng 11. Phái đoàn này bao gồm 2 huấn luyện viên, Akinobu Yokouchi và Takashi Shimoda. Trọng tâm chính của chuyến đi này là việc kiểm tra tình hình của Kubo Takefusa.

"Messi Nhật" đã vắng mặt ở loạt trận tháng 10 của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 do dính chấn thương trong trận Mallorca gặp Real Madrid ngày 23/9. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Kubo sẽ khó trở lại trước trận gặp Valencia ngày 23/10 tới.

"Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Kubo sẽ phải đợi thêm để xác định khả năng trở lại", HLV trưởng CLB Mallorca Luis Garcia cho biết. Như vậy, khả năng trở lại trong loạt trận tháng 11, trong đó có trận gặp ĐT Việt Nam của tiền vệ này vẫn chưa được xác định.

"Messi tuyển Nhật Bản" Takefusa Kubo để ngỏ khả năng ra sân gặp đội tuyển Việt Nam. - Ảnh 1.

Kubo Takefusa trong trận gặp Real Madrid ngày 23/10 (Ảnh: Getty)

ĐT Nhật Bản có đến 20/25 cầu thủ trong lần tập trung tháng 10 đang thi đấu tại châu Âu, ngoài ra còn rất nhiều gương mặt khác chưa được gọi. Số lượng cầu thủ phải theo dõi là rất lớn. Bên cạnh Kubo, 2 HLV Yokouchi và Shimoda sẽ phải để mắt đến Ritsu Doan - người phải rời đội tuyển giữa chừng do chấn thương trong lúc tập luyện tại Saudi Arabia. Dự kiến cầu thủ của PSV cần 1 tháng để hồi phục. Các HLV này sẽ lưu trú tại trụ sở châu Âu của JFA tại Dusseldorf (Đức). 

"Rất nhiều cầu thủ Nhật Bản đang thi đấu tại châu Âu. Chúng tôi sẽ trông cậy vào các HLV để nắm rõ tình hình các tuyển thủ", giám đốc kỹ thuật JFA Yasuharu Sorimachi nói.

Đội tuyển Nhật Bản hiện đang đứng thứ 4 bảng B với 6 điểm sau 2 trận thắng, 2 trận thua (bằng điểm ĐT Oman nhưng thua hiệu số). Đây là 1 kết quả kém xa so với kỳ vọng vào 1 đội tuyển được đánh giá là mạnh nhất châu Á. Họ vừa đánh bại kình địch ĐT Australia 2-1 trên sân nhà vào ngày 12/10 để nuôi cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp. 

"Messi tuyển Nhật Bản" Takefusa Kubo để ngỏ khả năng ra sân gặp đội tuyển Việt Nam. - Ảnh 2.

ĐT Nhật Bản sau trận thắng ĐT Australia ngày 12/10 (Ảnh: Getty)

Dù vậy, người hâm mộ Nhật Bản vẫn chưa hài lòng, đọc giả của tờ Nikkan Sports chỉ chấm ông Moriyasu 4,81 điểm trận đấu này. Những bình luận yêu cầu thay HLV cho ĐT Nhật Bản vẫn sôi động. Tuy nhiên, đích thân chủ tịch JFA Kozo Tashima đã lên tiếng bảo vệ chiến lược gia 53 tuổi.

"Bây giờ không phải là lúc để thay đổi. Có quá ít lựa chọn thay thế nhưng lại nhiều rủi ro. Tại sao phải thay đổi khi ĐT Nhật Bản đang chiến thắng?", ông Tashima nói.

Sự trở lại của Takefusa Kubo vào lúc này là vô cùng cần thiết để làm mới lối chơi cho ĐT Nhật Bản vốn đã khá luống tuổi. Đá chính trong trận gặp ĐT Trung Quốc này 7/9, Kubo đã thi đấu xuất sắc và tạo ra rất nhiều cơ hội. Vào ngày 11/11, thầy trò các Samurai xanh sẽ làm khách của ĐT Việt Nam và tái ngộ ĐT Oman tại Muscat vào ngày 16/11.

"Messi tuyển Nhật Bản" Takefusa Kubo để ngỏ khả năng ra sân gặp đội tuyển Việt Nam. - Ảnh 3.

HLV Hajime Moriyasu vẫn đang hứng chịu khá nhiều chỉ trích (Ảnh: Getty)