Tuyển Việt Nam đi tham quan tại Oman trước ngày về nước

Bảo Bình , 22:33 13/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Việt Nam đã dành thời gian đi tham quan những cảnh đẹp tại Oman.

Sau trận đấu với đội tuyển Oman tối ngày 12/10, đội tuyển Việt Nam đã có trọn vẹn ngày 13 để nghỉ ngơi sau một trận đấu rất căng thẳng và mất sức.

Tranh thủ thời gian, các học trò của HLV Park Hang-seo đã đi tham quan những thắng cảnh tại đất nước Oman. Đất nước nằm trên vùng bờ biển phía đông nam của bán đảo Saudi Arabia tại Tây Á nên nổi tiếng với eo biển rất đẹp. 

Tuyển Việt Nam đi tham quan tại Oman trước ngày về nước - Ảnh 1.

Văn Toàn chụp ảnh lưu niệm tại đây (Ảnh: FBNV)

Theo chia sẻ của một số cầu thủ trong đội trong quá trình di chuyển ra biển, toàn đội thấy cảnh đẹp nên đã dừng lại để chụp ảnh lưu niệm. Khoảng thời gian được đi chơi cùng nhau sẽ giúp toàn đội hiểu nhau hơn và cũng giải toả tâm lý sau 4 trận thua liên tiếp trước khi trở về Việt Nam.

Các cầu thủ tranh thủ "tự sướng" (Ảnh: FBNV)

Quế Ngọc Hải, Tiến Linh và Xuân Trường cũng tranh thủ chụp cùng nhau (Ảnh: FBNV)

Tuyển Việt Nam đi tham quan tại Oman trước ngày về nước - Ảnh 4.

Thành Chung bị Tấn Trường dìm không thương tiếc (Ảnh: FBNV)

Theo kế hoạch, 7h00 sáng mai (14/10) theo giờ địa phương, ĐT Việt Nam sẽ đáp chuyến bay từ Oman để trở về nước, kết thúc 2 trận đấu trong tháng 10, đội tuyển sẽ quá cảnh tại Dubai (UAE) và nối chuyến bay về Việt Nam. Dự kiến, đội sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 22h00 cùng ngày. 

Sau khi nhập cảnh, các thành viên đội tuyển sẽ thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Kết thúc cách ly, các thành viên đội tuyển sẽ được tạo điều kiện về thăm gia đình sau chuỗi ngày dài phải tập trung tập luyện và thi đấu trong bong bóng khép kín, sau đó sẽ hội quân trở lại để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Nhật Bản và ĐT Saudi Arabia vào tháng 11.

Riêng HLV trưởng Park Hang-seo và các cầu thủ gồm thủ môn Văn Toản, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh sẽ ở lại UAE để gia nhập U23 Việt Nam, hiện cũng đang tập huấn tại UAE nhằm hướng tới vòng loại U23 châu Á 2022.