Tuyển Việt Nam chốt danh sách 25 cầu thủ sang Saudi Arabia

HIẾU LƯƠNG , 12:30 27/08/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang Saudi Arabia.

Danh sách được chốt sau buổi tập sáng 27/8. HLV Park Hang-seo cần thời gian đánh giá thêm những trường hợp bị chấn thương.  

HLV Park Hang-seo quyết định loại thêm 6 người là hậu vệ Lê Văn Xuân, Bùi Tiến Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh, tiền vệ Trần Minh Vương, Lý Công Hoàng Anh và thủ môn Nguyễn Văn Hoàng. 

Trong khi đó, Đoàn Văn Hậu đã được cho rời đội từ ngày 24/8, về Hà Nội FC tập hồi phục. Hầu hết những trường hợp bị loại đều có nguyên nhân chính do chấn thương.

Tuyển Việt Nam chốt danh sách sang Saudi Arabia - Ảnh 1.

Đội tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều cầu thủ quan trọng ở trận gặp Saudi Arabia

Đội tuyển Việt Nam tập trung từ ngày 5/8, trải qua gần 3 tuần tập luyện. Đội có 4 trận đấu tập với U22 Việt Nam và toàn thắng. Tỷ số lần lượt là 2-1, 2-1, 2-0 và 4-0.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đội tuyển Việt Nam không có trận giao hữu quốc tế nào. Các giải bóng đá chuyên nghiệp không tiếp tục tổ chức khiến HLV Park Hang-seo không có cơ hội kiểm tra phong độ học trò hay tìm kiếm nhân tố mới.

Đội tuyển Việt Nam lên đường sang Saudi Arabia vào rạng sáng 28/8. Hành trình di chuyển khoảng 8 tiếng với 2 chặng bay, quá cảnh tại UAE.

Thủ môn Đặng Văn Lâm sẽ tham dự trận đấu với Cerezo Osaka vào chiều 28/8. Anh là thành viên thứ 26 của đội tuyển Việt Nam, lên đường sang Saudi Arabia vào ngày 29/8. 

Đội tuyển Việt Nam có khoảng 4 ngày tập luyện trước khi gặp chủ nhà Saudi Arabia vào lúc 1h00 (giờ Việt Nam) ngày 3/9 tại SVĐ Mrsool Park, thủ đô Riyadh.

Danh sách 25 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sang Saudi Arabia:

- Thủ môn (3): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka)

- Hậu vệ (10): Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Trần Đình Trọng (Hà Nội FC), Nguyễn Phong Hồng Duy, Vũ Văn Thanh (HAGL); Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Trọng Hoàng, Quế Ngọc Hải, Trương Văn Thiết (CLB Viettel).

- Tiền vệ (7): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Phan Văn Đức (SLNA), Lê Tiến Anh (Bình Định); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel).

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Hà Đức Chinh (Đà Nẵng), Hồ Tuấn Tài (CLB TP.HCM), Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương).