Tuyển thủ Hàn Quốc bị phạt nặng vì tội phân biệt chủng tộc

NGUYỄN ĐỨC NHÂN , 17:42 10/11/2020 | Esport

Chia sẻ

Hành động của OnFleek khiến cả cộng đồng LMHT Trung Quốc và Hàn Quốc phẫn nộ.

Từ trước đến giờ, hành vi phân biệt chủng tộc luôn là điều "cấm kị" không chỉ trong cộng đồng LMHT mà trên cả thể giới. Vậy mà OnFleek, tuyển thủ thuộc biên chế SANBOX Gaming lại làm điều đó với một game thủ Trung Quốc.

Chuyện là ngay sau một trận thua trong chế độ đấu xếp hạng, OnFleek đã report người chơi Leona trong đội. Người này thể hiện màn trình diễn khá tệ, kết thúc ván đấu với KDA 0/9/18.

Mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó cho đến khi anh chàng này sử dụng những ngôn từ miệt thị để nhận xét về người đồng đội: "Một thằng Trung Quốc (Ch*nk: Cách gọi người Trung Quốc với hàm ý mỉa mai, miệt thị) tốt là một thằng Trung Quốc đã chết".

Tuyển thủ Hàn Quốc bị phạt nặng vì tội phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

OnFleek ấn nút report Leona rồi miệt thị chủng tộc người chơi này. Toàn bộ hành động, câu chữ đều được ghi lại trên sóng livestream

Tuyển thủ Hàn Quốc bị phạt nặng vì tội phân biệt chủng tộc - Ảnh 2.

OnFleek khá nổi trong cộng đồng LMHT Hàn Quốc

Hành động này của OnFLeek biến anh chở thành tâm điểm lên án của cư dân mạng, đặc biệt là cộng đồng game thủ Trung Quốc. Ngay cả các fan Hàn cũng cạn lời, không bào chữa nổi. 

Sau quá trình điều tra và làm rõ, chiều 10/11, Riot Games Hàn Quốc chính thức đưa ra án phạt cấm thi đấu 3 trận và 1 triệu won (tương đương 20,8 triệu VNĐ theo tỷ giá hiện tại) cho OnFLeek. 3 trận đấu tính từ mở màn LCK mùa xuân 2021.

Ngoài án phạt trên, OnFLeek nhiều khả năng sẽ phải nhận thêm kỷ luật nội bộ. Những hành động gây nhức nhối của tuyển thủ trong xếp hạng LMHT thường dẫn đến án phạt lương, từ 1 đến 3 tháng. Nhưng phân biệt chủng tộc ở mức độ nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Theo quản lí của SANBOX cũng đã đăng tải trên Twitter tuyên bố rằng họ đã nhận được thông tin phản hồi từ game thủ và sẽ tiến hành điều tra riêng. Kết quả và phương thức xử lí nội bộ sẽ được cập nhật và công bố sau.