Tuyển Mỹ đứng trước nguy cơ mất Zach Lavine ngay trước thềm Olympic Tokyo 2020

Mây , 10:47 20/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Zach Lavine là cái tên tiếp theo của bóng rổ Mỹ có thể phải lỡ hẹn với kỳ Olympic Tokyo 2020.

Đội tuyển bóng rổ Mỹ hành quân tới đất Nhật với đội hình đã khá sứt mẻ so với kế hoạch ban đầu. Không những thế, họ đang phải đứng trước khả năng cao mất hoàn toàn sự phục vụ đến từ hậu vệ ghi điểm tài năng Zach Lavine. Ngôi sao trẻ của Chicago Bulls mới đây đã không thể lên máy bay hành quân cùng cả đội khi đã phải đi cách ly.

Tuyển Mỹ đứng trước nguy cơ mất Zach Lavine ngay trước thềm Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Zach Lavine đã buộc phải đi cách ly do tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19

Cụ thể hơn, người phát ngôn chính thức của đội tuyển Mỹ cho hay rằng Zach Lavine đã được đưa vào khu vực cách ly sau khi có tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19. Nhiều khả năng ca nhiễm của Bradley Beal đã có ảnh hưởng tới trường hợp mới này. Zach Lavine bắt đầu thực hiện cách ly có giám sát vào thứ Hai ngày 19/7 theo giờ Mỹ.

Tuy nhiên chẳng phải không có những hi vọng cho NHM đội tuyển Mỹ nói riêng cũng như bóng rổ trên toàn thế giới nói chung. Zach Lavine đã từng mắc phải Covid-19 vào hồi tháng Tư vừa qua và cũng đã mạnh mẽ chiến thắng chủng virus quái ác này. Ngôi sao sáng nhất của Chicago Bulls khi ấy từng phát biểu: “Tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ngay khi khỏi bệnh”. Bản thân đội tuyển Mỹ cũng rất mong đợi có thể chào đón niềm hi vọng lớn của mình trở lại tập trung vào ngay cuối tuần này.

Tuyển Mỹ đứng trước nguy cơ mất Zach Lavine ngay trước thềm Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 2.

Tuyển Mỹ vẫn còn đó cơ hội chào đón Zach Lavine trở lại phục vụ

Nói rằng Zach Lavine là niềm hi vọng lớn không phải điều gì quá phóng đại. Anh hiện đang là nhân tố đóng góp lớn thứ ba trên hàng công đại diện xứ sở cờ hoa. Không còn sự phục vụ của Bradley Beal, Zach Lavine đã thế chỗ hoàn hảo cho vị trí hậu vệ ghi điểm bị bỏ trống. Trong 4 trận giao hữu vừa qua, cầu thủ sinh năm 1995 hiện đang ghi trung bình tới 10,3 điểm và chỉ đứng sau Kevin Durant - Damian Lillard.

Trận đấu giao hữu cuối cùng trước thềm Olympic Tokyo 2020 gặp Tây Ban Nha, sao trẻ cho thấy cảm giác ném rổ của anh trên sân tiêu chuẩn FIBA ngày một tốt. Cầu thủ khoác áo số 5 cũng đem tới sự phấn khích nơi NHM bằng khả năng phản công cực bén kết thúc bằng pha úp rổ sấm sét đã trở thành thương hiệu. Nếu không may mất đi Zach Lavine trong đội hình, HLV Gregg Popovich sẽ không còn quân bài tốt nhất cho lối chơi tốc độ mỗi khi giành được bóng.

Zach LaVine tỏa sáng với 13 điểm, 2 kiến tạo trước đội tuyển Tây Ban Nha trong trận giao hữu trước thềm Olympic Tokyo 2020

Đội tuyển Mỹ thực sự đang đứng trước một trong những kỳ Olympic khó khăn nhất trong khoảng hai thập kỷ trở lại đây. Sự chuẩn bị của cả đội đang không hề tốt khi đã có tới 3 trường hợp phải tới khu cách ly là Bradley Beal, Jemami Grant và nay thêm Zach Lavine. Không những vậy, trung phong kỳ cựu Kevin Love cũng đã xin rút lui. Việc bổ sung hai nhân tố Keldon Johnson cùng JaVale McGee là điều vị HLV 72 tuổi không hề mong muốn.

Hi vọng mọi điều tốt lành nhất sẽ đến với Zach Lavine và Jerami Grant khi hai người sẽ được xét nghiệm Covid-19 liên tục trong những ngày tới đây. Nếu có kết quả âm tính, bộ đôi trên sẽ được di chuyển cùng Devin Booker, Jrue Holiday và Khris Middleton hội quân cùng cả đội vào chủ nhật ngày 25/7 tức 24 giờ trước trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Pháp. Hãy cùng nín thở chờ đợi.