Luka Doncic bị phân biệt chủng tộc khi lên hình trang bìa NBA 2K22

Mây , 18:19 17/07/2021 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngôi sao trẻ tuổi Luka Doncic mới đây đã nhận phải sự phân biệt khó hiểu chỉ vì việc được chọn làm bìa cho tựa game NBA 2K22.

Vào ngày 14/7 theo giờ Mỹ vừa qua, Luka Doncic đã chính thức trở thành nhân vật trang bìa cho phiên bản game bóng rổ mới nhất mang tên NBA 2K22 đến từ hãng 2K Games. Thông tin này đã trở nên cực hot trên cộng đồng mạng. Thậm chí nhiều ngôi sao tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ như LeBron James hay Trae Young đã để lại những lời chúc mừng trong bài post của Luka Doncic về chủ đề này.

Luka Doncic nhận phải sự phân biệt bởi trang bìa NBA 2K22 của mình - Ảnh 1.

Luka Doncic trên bìa đĩa NBA 2K22

Không chỉ vinh dự được làm đại diện cho tựa game về bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới thời điểm hiện tại suốt một năm trời, cầu thủ gốc Slovenia cũng đã làm nên lịch sử của dòng game. Cụ thể hơn, Luka Doncic chính là cái tên da trắng đầu tiên được làm đại diện cho NBA 2K trong lịch sử 22 năm phát triển đã qua. Tất nhiên điều này chỉ tính trên phiên bản phổ thông của game khi từng có một số ngôi sao khác như Pau Gasol hay Dirk Nowizki cũng được lên hình đại diện tại các bản phát hành ở quốc gia sở tại.

Tuy được đại đa số game thủ cũng như cộng đồng đón nhận hết sức tích cực, trang bìa tưởng chừng vô hại này lại phải đối mặt với một ý kiến thù hận khá khó hiểu trên Twitter. Vào ngày 15/7 vừa qua, một tài khoản mang tên susan1234456789 đã đăng tấm hình trang bìa NBA 2K22 đi kèm dòng trạng thái có phần tức giận thái quá.

Luka Doncic nhận phải sự phân biệt bởi trang bìa NBA 2K22 của mình - Ảnh 2.

Dòng trạng thái thù hận

“Tôi không hề phân biệt chủng tộc đâu nhưng mà dừng lại cái sự thổi phồng gã này đi. Tại NBA có rất nhiều cầu thủ da màu xứng đáng hơn cậu ta rất nhiều như Trae Young, Devin Booker, Donovan Mitchell, Jamal Murray. Tất cả đều là những người thực sự được đánh Playoffs nhiều hơn Luka. Có quá nhiều cái tên xứng đáng hơn. Dừng chuyện này lại”.

Những cái tên Trae Young, Devin Booker, Donovan Mitchell, Jamal Murray rõ ràng đều rất tài năng. Họ là các nhân tố được đánh giá sẽ làm lớp kế cận cho NBA trong tương lai. Tuy nhiên xét trên khía cạnh cá nhân, điều này rất khó nhận xét. Đặc biệt khi Luka Doncic đã trở thành ƯCV cho danh hiệu MVP ngay từ mùa giải thứ hai của mình thi đấu tại NBA.

Luka Doncic nhận phải sự phân biệt bởi trang bìa NBA 2K22 của mình - Ảnh 3.

Luka Doncic là cái tên trẻ được đánh giá cao nhất NBA thời điểm hiện tại

Tạm bỏ qua chuyện so tài cao thấp giữa những cái tên trên với Luka Doncic, rõ ràng ý kiến từ người dùng Twitter này rất không ổn. Dòng trạng thái với câu mở đầu “Tôi không hề phân biệt chủng tộc đâu..” nhưng lại cho thấy sự phân biệt sắc tộc khá rõ rệt khi liệt ra danh sách cùng danh xưng “cầu thủ da màu xứng đáng hơn”. Đây là lý do khiến dòng trạng thái này bị cư dân mạng “ném đá” liên tục trong những ngày qua.

Luka Doncic nhận phải sự phân biệt bởi trang bìa NBA 2K22 của mình - Ảnh 4.

Một câu bình luận chỉ ra sự thiếu logic của dòng trạng thái thù hận hướng tới Luka Doncic

Luka Doncic nhận phải sự phân biệt bởi trang bìa NBA 2K22 của mình - Ảnh 5.

Người dùng lại chỉ ra rằng "chủ tus" chính là một kẻ phân biệt chủng tộc

Luka Doncic nhận phải sự phân biệt bởi trang bìa NBA 2K22 của mình - Ảnh 6.

Luka Doncic hiện đang năm trong top 10 cầu thủ xuất sắc nhất NBA còn những cái tên kia thì không

Luka Doncic nhận phải sự phân biệt bởi trang bìa NBA 2K22 của mình - Ảnh 7.

"Không cần hỏi cũng biết là bạn chẳng hề xem bóng rổ"

Rõ ràng dòng trạng thái thù hận kia là rất đáng lên án. Và cộng đồng mạng đã không mất nhiều thời gian cho chủ tài khoản kia hiểu được thế nào là công lý trên không gian mạng.