Tuyển Campuchia mang cầu thủ 17 tuổi đối đầu tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020

Thành Đạt , 22:57 29/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Đội tuyển Campuchia đem khá nhiều cầu thủ tuổi teen đến với AFF Cup 2020 nhằm chuẩn bị cho tương lai.

Đội tuyển Campuchia đang nỗ lực nâng tầm nhờ vào bóng đá trẻ. Cách đây 2 năm, tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2019, đội U18 Campuchia đã gây không chỉ 1 mà đến 2 cú sốc khi đánh bại 2 đại diện hàng đầu khu vực là U18 Việt Nam và U18 Thái Lan. 

Lứa cầu thủ đó tiếp tục được tin tưởng. Trong danh sách triệu tập chuẩn bị cho AFF Cup 2020, HLV Keisuke Honda và các cộng sự tiếp tục tin tưởng triệu tập những cầu thủ trẻ nổi bật của lứa cầu thủ này.

Đáng chú ý nhất trong số này là Sieng Chanthea (sinh năm 2000), người đã ghi bàn thắng mở tỉ số trong chiến thắng trước U18 Việt Nam. Hiện thi đấu cho CLB Boeung Ket, Chanthea không có được thể hình lý tưởng (chỉ cao 1m68), nhưng bù lại, anh có tốc độ và khả năng xoay trở tốt. Tại SEA Games 2019, anh đã ghi bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử giải đấu trong trận gặp U23 Myanmar.

Tuyển Campuchia mang cầu thủ 17 tuổi đối đầu tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Tiền đạo lai Ghana Leng Nora sinh năm 2004 (Ảnh: FFC)

Một gương mặt khác là Leng Nora. Tiền đạo sinh năm 2004 có bố là người Ghana. Anh chỉ mới ra mắt CLB Prey Veng ở mùa giải năm nay nhưng đã có 1 bàn thắng. Nhìn cầu thủ này, ai cũng có thể nhìn thấy sức mạnh thể chất vượt trội.

Đặc biệt, trẻ nhất trong lần tập trung này là Sin Sovannmakara. Anh chỉ mới 16 tuổi và sẽ đón sinh nhật thứ 17 vào đúng ngày thi đấu đầu tiên của AFF Cup 2020 gặp tuyển Malaysia ngày 6/12. 

Quyết định này của BHL Campuchia được xem như bước chuẩn bị cho giải U23 Đông Nam Á 2022 và xa hơn nữa là SEA Games 2023 diễn ra trên sân nhà.

Tuyển Campuchia mang cầu thủ 17 tuổi đối đầu tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Ảnh: GN