Tuyển Việt Nam chốt 30 cầu thủ sang Singapore dự AFF Cup 2020

HIẾU LƯƠNG , 22:50 29/11/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2020 vào tối 29/11.

Đỗ Hùng Dũng hoà nhịp rất tốt khi trở lại ĐT Việt Nam

Theo nguồn tin, HLV Park Hang-seo loại 5 cái tên gồm thủ môn Phạm Văn Cường (CLB TP.HCM), tiền vệ Lý Công Hoàng Anh, Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Lê Văn Đô (CLB Đà Nẵng) và tiền đạo Hồ Thanh Minh (CLB Huế).

Danh sách đội tuyển Việt Nam sẽ gồm 4 thủ môn, 12 hậu vệ, 9 tiền vệ và 5 tiền đạo. Hơn một nửa danh sách có lần đầu tiên tham dự AFF Cup trong sự nghiệp.

Tuyển Việt Nam chốt 30 cầu thủ sang Singapore dự AFF Cup 2020 - Ảnh 1.

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng (trái) có tên trong đội hình tuyển Việt Nam sang Singapore dự AFF Cup 2020 (Ảnh: VFF)

Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng dù hội quân muộn nhưng chắc suất sang Singapore. HLV Park Hang-seo có kế hoạch sử dụng Hùng Dũng từ bán kết, thời điểm tuyển Việt Nam gặp những đối thủ cứng cựa.

Đội tuyển Việt Nam sẽ rời thành phố Vũng Tàu lên TP.HCM vào ngày mai (30/11). Đội được "xả trại" 1 ngày trước khi lên đường sang Singapore vào trưa 1/12.

Đội tuyển Việt Nam có 5 ngày thích ứng khí hậu và tập luyện ở "đảo quốc sư tử". Tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Ngày 6/12, đội đá trận ra quân gặp Lào, đối thủ được đánh giá yếu hơn rất nhiều.

Tuyển Việt Nam đang trải qua chuỗi 7 trận thua liên tiếp ở vòng loại World Cup 2022. AFF Cup 2020 trở thành nơi các cầu thủ tìm lại hương vị chiến thắng và quyết tâm bảo vệ thành công chức vô địch.

Tuyển Việt Nam chốt 30 cầu thủ sang Singapore dự AFF Cup 2020 - Ảnh 2.

Ảnh: GN

Danh sách 30 cầu thủ tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2020:

- Thủ môn (4): Bùi Tấn Trường (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ).

- Hậu vệ (12): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội FC); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định).

- Tiền vệ (9): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân, Đỗ Hùng Dũng (Hà Nội FC); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Phan Văn Đức (SLNA).

- Tiền đạo (5): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Bình Định), Trần Văn Đạt (Công an Nhân dân).