Tuyển bóng rổ Việt Nam cùng CLB Saigon Heat hạ cánh an toàn tại Bali, sẵn sàng tranh tài ở ABL 3x3 2022

HUY PHẠM (TỪ BALI, INDONESIA) , 12:55 14/04/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Ngày 14/4, đội tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam cùng CLB Saigon Heat đã hạ cánh an toàn ở Bali, Indonesia và sẵn sàng cho chuyến hành trình chinh phục giải đấu ABL 3x3 2022.

Sau một đêm quá cảnh ở sân bay Changi, Singapore, đội tuyển nam và nữ Việt Nam cùng Saigon Heat đã hạ cánh an toàn ở sân bay quốc tế Bali, Indonesia vào lúc 10h20 sáng (theo giờ địa phương). Chuyến bay không quá dài nhưng khoảng thời gian quá cảnh ở Changi và chờ chuyến bay nối tới Bali tương đối dài khiến cho toàn đoàn, đặc biệt là những cầu thủ đều tỏ ra khá mệt mỏi. 

Toàn đoàn tỏ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm dừng chân ở sân bay Changi, Singapore. Ảnh: Huy Phạm

Trước khi bắt đầu chuyến hành trình chinh phục giải đấu ABL 3x3 ở Bali, toàn bộ các thành viên tuyển Việt Nam cũng như CLB Saigon Heat đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở Việt Nam. 

Dù ở thời điểm hiện tại việc đi lại giữa các nước đã không còn khó khăn, thế nhưng BTC giải đấu vẫn yêu cầu các lãnh đội của CLB và đội tuyển tham dự giải đấu phải đáp ứng đầy đủ giấy tờ liên quan tới Covid-19 như giấy chứng nhận tiêm chủng, kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 PCR trong vòng 24 tiếng trước khi đáp xuống Bali.

So với đội tuyển nam, tuyển nữ Việt Nam góp mặt trong chuyến đi chỉ có cầu thủ Huỳnh Thị Ngoan cùng HLV Eric Weissling. Theo như chia sẻ từ phía đại diện lãnh đoàn Việt Nam, hai nữ cầu thủ Việt kiều Trương Thảo Vy và My cùng mảnh ghép bí ẩn mang tên Trần Thị Anh Đào sẽ sớm có mặt tại Bali trước khi ABL 3x3 diễn ra.

HLV Eric Weissling và nữ tuyển thủ Huỳnh Thị Ngoan sẽ sớm gặp gỡ những mảnh ghép còn lại của tuyển nữ 3x3. Ảnh: Huy Phạm

Về phía Saigon Heat, HLV David Grice cùng hai cầu thủ Lê Quang và Tim Waale sẽ sớm hội quân với hai ngoại binh của đội là Jarron Crump và Austin Mofunaya khi cả 2 đã ở Bali từ trước. Theo cập nhập từ phía lãnh đoàn, đội tuyển nam và nữ Việt Nam cùng Saigon Heat sẽ ở khách sạn Sol by Melia, cách địa điểm thi đấu khoảng 5-10 phút đi bộ.

ABL 3x3 2022 sẽ diễn ra từ ngày 16-17/4 tại trung tâm mua sắm - giải trí Discovery Shopping Mall. Đây là trung tâm thương mại duy nhất tại Bali có mặt giáp với biển. ABL 3x3 2022 được tổ chức tương tự như với sự kiện của FIBA trên thế giới khi được tổ chức ở một địa điểm thi đấu mở như trung tâm thương mại, nơi người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp khi tham quan và mua sắm ở Discovery Shopping Mall.

Hiện toàn đoàn đang nghỉ ngơi và chuẩn bị cho những lịch trình sắp tới trong ngày 14 và 15 trước khi giải đấu bắt đầu. Ảnh: Huy Phạm

Sau ABL 3x3 2022, CLB Saigon Heat cùng những tuyển thủ không tham dự thi đấu 5x5 giao hữu sẽ lên đường trở về Việt Nam. Những thành viên như Tâm Đinh, Justin Young, Chris Dierker, Phú Vinh cùng Kim Bản sẽ ở lại và hội quân với các đồng đội để tham gia loạt trận giao hữu tiền SEA Games 31 với đội tuyển Malaysia, Singapore, Campuchia, Indonesia cùng 3 CLB chuyên nghiệp khác trong khu vực.

ABL 3x3 2022 có sự tham gia của 14 đội nam bao gồm đội tuyển cùng các CLB trong khu vực Đông Nam Á và Nam Á. Đội vô địch sẽ giành được phần thưởng 10.000 USD, 5.000 USD và 3.000 USD là phần thưởng dành cho các đội đứng thứ 2 và 3. Bên phía nữ, tuyển Việt Nam sẽ thi đấu cùng 6 đối thủ khác và phần thưởng sẽ là 5.000 USD cho đội vô địch và 2.000 USD cho đội về nhì.

Tuyển bóng rổ Việt Nam cùng CLB Saigon Heat hạ cánh an toàn tại Bali, sẵn sàng tranh tài ở ABL 3x3 2022 - Ảnh 1.

Đây sẽ là nơi để Christian Juzang và Corey Cillia chứng tỏ tài năng, nhằm giữ được một suất trong bản danh sách 12 cái tên được lựa chọn để tranh tài ở SEA Games 31 của HLV Kevin Yurkus. Ảnh: Huy Phạm

Bên cạnh đó, ABL 3x3 2022 đã được FIBA công nhận là giải đấu thuộc sự kiện Lite Quest, sau khi tham gia giải đấu và giành thắng lợi, đội tuyển hoặc CLB sẽ có quyền tham dự cấp độ cao hơn là sự kiện Challenger (vòng loại để tham gia 3x3 FIBA World Tour).

https://sport5.vn/tuyen-bong-ro-viet-nam-cung-clb-saigon-heat-ha-canh-an-toan-tai-bali-san-sang-tranh-tai-o-abl-3x3-2022-20220414015710234.htm