Lộ diện mảnh ghép đầu tiên của tuyển nữ Việt Nam tại ABL 3x3 2022

BHAT , 10:05 13/04/2022 | Bóng rổ

Chia sẻ

Với CV "sang - xịn - mịn", Trần Thị Anh Đào hứa hẹn sẽ mang tới những kinh nghiệm quý báu cho đội tuyển nữ Việt Nam tại ABL 3x3 2022.

Mảnh ghép đầu tiên của Tuyển nữ Việt Nam tại ABL 3X3 2022

Trong lúc chờ đợi SEA Games 31 chính thức khởi tranh tại Hà Nội, Đội tuyển bóng rổ nam và nữ Việt Nam có cơ hội được thử sức ở đấu trường khu vực Đông Nam Á trong khuôn khổ giải đấu ABL 3X3 tại Bali.

Ở thời điểm hiện tại, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam vẫn chưa công bố danh sách chính thức bao gồm các cầu thủ sẽ tham dự ABL 3X3 2022. Tuy nhiên, dường như mảnh ghép đầu tiên của Tuyển nữ Việt Nam đã lộ diện. Cô gái đó chính là Trần Thị Anh Đào, nữ cầu thủ Việt Kiều thứ 4.

Mới đây, trên MXH, tuyển thủ Việt Kiều đã bất ngờ thông báo với fan hâm mộ về việc cô sẽ tới Việt Nam để đại diện cho quê hương tại sân chơi bóng rổ ABL. Có thể thấy đây là sự bổ sung nhân sự vào phút chót tuy nhiên lại đem đến tin vui cho fan hâm mộ nước nhà bởi Trần Thị Anh Đào là một cô gái có CV khá ấn tượng.

Lộ diện gương mặt Việt Kiều được Tuyển nữ bóng rổ Việt Nam bổ sung ở phút chót - Ảnh 1.

"Tôi cảm thấy hào hứng và biết ơn vì sắp tới sẽ cùng với Đội tuyển bóng rổ Việt Nam tham dự ABL 3X3. Tôi sẽ tới Việt Nam sớm thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã góp mặt trên chặng đường phát triển bản thân của tôi. Sự ủng hộ của mọi người là có ý nghĩa rất lớn và giờ đây tôi có cơ hội được khám phá thế giới bằng chính đam mê của mình", đó là những chia sẻ mới nhất của Trần Thị Anh Đào trên MXH

Trần Thị Anh Đào là ai?

Trần Thị Anh Đào có cha là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam. Cô sinh ra tại Việt Nam và lớn lên tại Mỹ. Ở đó, cô được tiếp cận với bóng rổ từ sớm. Tuổi thơ cô gắn liền với những trận đấu phủi ở công viên gần nhà. Giờ đây, Anh Đào đang nắm giữ cương vị vô cùng quan trọng ở trường Đại học Brown.

Theo nguồn tin mật của Sport5, Trần Thị Anh Đào là cái tên được bổ sung vào danh sách triệu tập ở phút chót. Cô sở hữu chiều cao 1m68 và chủ yếu thi đấu tại vị trí hậu vệ. Sự nghiệp bóng rổ của Trần Thị Anh Đào đã trải qua cả quá trình thi đấu và huấn luyện.

Thời đại học, cô thi đấu cho trường New Heaven và Adelphia. Cô khép lại thời thanh xuân với tổng cộng 1400 điểm cùng nhiều danh hiệu như 2 lần MVP của New Heaven, 1 lần đề cử WBCA All-Star Honorable và danh hiệu MVP của Northeast-10 Conference Championships 2015. Mùa giải 2015/16, Anh Đào đến Đức để thi đấu cho Giải Rhein-Main Baskets.

Những năm sau đó, cô trở lại Mỹ để theo đuổi sự nghiệp huấn luyện. Cô dành 2 năm tại Besant Hill School of Happy Valley in Ojai, California, ở cương vị Giám đốc Vận động viên và giáo viên bộ môn toán. Tại đây, cô phụ trách đến 8 môn thể thao và rèn luyện thành công 24 HLV. Năm 2021, Trần Anh Đào trở thành Giám đốc điều hành chuyên môn của bộ môn Bóng rổ nữ của trường Đại học Brown.

ABL 3x3 2022: Bài kiểm tra cuối cùng cho cơ hội góp mặt ở SEA Games 31?

Ở thời điểm hiện tại, Trần Thị Anh Đào mới chỉ là cái tên đầu tiên trong nằm trong đội hình nữ Việt Nam đi đánh giải ABL 3x3 2022. Những vị trí còn lại vẫn là ẩn số khi Liên đoàn bóng rổ Việt Nam chưa đăng tải thông tin chính thức nào về đội hình du đấu. Những chia sẻ của Anh Đào phần nào cho thấy sự háo hức và tự hào của một người con xa xứ, khi có cơ hội đóng góp chô nền bóng rổ nước nhà ở một giải đấu khu vực. 

Sau 5 năm không thi đấu ở cấp độ chuyên nghiệp, liệu Anh Đào có thể đáp ứng được những kỳ vọng từ BHL và fan hâm mộ bóng rổ Việt Nam?

 Hy vọng sau màn trình diễn ở ABL 3x3 2022, Trần Thị Anh Đào sẽ chứng thực được khả năng của bản thân, qua đó có cơ hội góp mặt vào đội hình tuyển nữ bóng rổ Việt Nam ở SEA Games 31 tới đây. Nếu điều đó trở thành hiện thực, tuyển nữ Việt Nam sẽ trở thành ứng cử viên đáng gờm trong kỳ SEA Games 31 sắp tới. 

Cùng với Mailee Jones, cặp song sinh NCAA họ Trương, và những nội binh chất lượng Trần Thị Anh Đào được kỳ vọng sẽ mang về tấm huy chương lịch sử cho bóng rổ nữ Việt Nam trong kỳ Đại hội lần này.

ABL 3X3 2022 sẽ diễn ra tại Bali, Indonesia trong 2 ngày 16 và 17/4, dành cho cả nam và nữ. Giải đấu dự kiến sẽ đánh dấu lần đầu ra mắt trong màu áo ĐTQG Việt Nam của nhiều cầu thủ Việt Kiều như Christian Juzang, Corey Cilia, Mailee Jones, Trương Thảo My, Trương Thảo Vy và Trần Thị Anh Đào.


https://sport5.vn/lo-dien-manh-ghep-dau-tien-cua-tuyen-nu-viet-nam-tai-abl-3x3-2022-20220319003922719.htm