Tuyển Anh thắng nhưng Southgate liệu có vui?

VIẾT HUY , 10:49 05/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Ghi tên mình vào tứ kết nhưng vẫn còn đó những vấn đề nan giải, liệu HLV Gareth Southgate có kê cao gối khi đối thủ tiếp theo chỉ là Thụy Điển, đội bóng được đánh giá "mềm" nhất ở vòng 8 đội.

Trở lại trận đấu với Colombia, tuyển Anh ra quân với sơ đồ 3 hậu vệ gồm Kyle Walker, John Stones và Harry Maguire. Khá bất ngờ khi cái tên mang đến sự tin tưởng cho người hâm mộ xứ sở sương mù lại là Maguire nhờ sự điềm tĩnh, tự tin, tập trung. Người ta nhìn thấy hình bóng của John Terry trong lối chơi của cầu thủ lần đầu tiên được góp mặt trong màu áo đội tuyển quốc gia tại một giải đấu lớn.

Điểm trừ duy nhất với Maguire trong trận đấu với đại diện Nam Mỹ là anh không thể "bắt chết" Yerry Mina trong tình huống cầu thủ này đánh đầu gỡ hoà ở phút bù giờ. Đáng nói hơn, đó lại là pha tranh chấp bóng bổng duy nhất trung vệ thuộc biên chế Leicester City để thua trong trận đấu.

Hai gương mặt còn lại ở hàng thủ, Walker có lẽ là người chơi tệ hơn. Lóng ngóng, mất tập trung là những gì hậu vệ phải của Man City đã thể hiện.

Hàng tiền vệ có lẽ là nơi HLV Southgate phải cải tổ nếu như ông không muốn đội bóng của mình phải dừng bước ở tứ kết. Với sơ đồ 5 tiền vệ bên trái là Young, bên phải là Trippier cùng bộ ba giữa sân Henderson, Alli, Sterling, tất cả đều được người hâm mộ kỳ vọng sẽ mang đến sự đột biến cho lối chơi của Tam Sư.

Tuyển Anh thắng nhưng Southgate liệu có vui? - Ảnh 1.

HLV Gareth Southgate còn nhiều việc phải làm nếu muốn đưa "bầy Sư tử trẻ" tiến sâu, trước mắt là cuộc đọ sức với Thụy Điển ở tứ kết.

Nhưng có lẽ chỉ sự ổn định của Henderson lối chơi năng nổ của Trippier phần nào đáp ứng yêu cầu. Trong khi những cái tên còn lại ít nhiều gây thất vọng.

Dele Alli có trận đấu đáng quên nhất từ đầu giải, mờ nhạt, thiếu sáng tạo. Sterling lại mang đến cho người ta muôn vàn câu hỏi, vì sao đến giờ phút này của giải đấu anh vẫn ra sân chính thức trong sơ đồ của HLV Southgate. Vẫn lúng túng với những pha xử lý lắt nhắt, thiếu sáng tạo và thường là điểm đen trên hàng công tuyển Anh ở những trận đấu đã qua.

Jesse Lingard được tín nhiệm ở vị trí hộ công nhưng dường như World Cup vẫn còn là sân chơi quá tầm so với cầu thủ thuộc biên chế Man Utd. Với quá nửa đội hình ra sân chơi dưới sức, HLV Southgate chắc chắn sẽ rất đau đầu tìm ra lời giải trong quãng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi trước cuộc đọ sức với Thụy Điển.

Dẫu còn đó những nỗi lo nhưng không thể phủ nhận tuyển Anh đã thi đấu bản lĩnh, giàu sức chiến đấu. Ngoài ra, Tam sư cũng đang sở hữu một thủ lĩnh thực sự trên hàng công là Harry Kane, chân sút đang dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng với 6 bàn thắng. 

Nếu HLV Southgate phát huy được tối đa khả năng những cầu thủ ông có trong tay, đội tuyển Anh sẽ có cơ hội tiến sâu và thậm chí đăng quang. Còn không, Tam sư sẽ phải chờ đến EURO 2020, thời điểm bầy sư tử non có lẽ đã thực sự trưởng thành.