Tuyển Anh nhận án phạt tiền lớn thứ nhì lịch sử World Cup ngay trước trận bán kết với Croatia

NGUYỄN ANH DŨNG , 04:08 12/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

FIFA ban hành án phạt 70.000 francs Thụy Sĩ (50.000 bảng Anh) cho "Tam sư" vì ba cầu thủ đeo tất trái phép.

Sterling

Sterling

Trong thông cáo báo chí, FIFA nói rằng các cầu thủ Anh đã sử dụng thương hiệu đồ dùng thi đấu trái phép, qua đó vi phạm quy định về truyền thông, tiếp thị và quy định về đồ dùng thi đấu.

Ở trận thắng Thụy Điển tại vòng tứ kết, ba cầu thủ Dele Alli, Eric Dier và Raheem Sterling đã trùm chiếc tất bảo vệ mắt cá chân nhãn hiệu Trusox ra bên ngoài tất Nike - nhãn hiệu tất thi đấu chính thức của Tam sư. Các cầu thủ Anh đã phớt lờ cảnh báo của FIFA.

Tuyển Anh nhận án phạt tiền lớn thứ nhì lịch sử World Cup ngay trước trận bán kết với Croatia - Ảnh 1.

Tuyển Anh bị phạt vì 3 cầu thủ đeo tất trái phép trong trận thắng Thụy Điển.

Nội dung thông báo của FIFA như sau: "Trước và trong trận đấu tứ kết World Cup giữa Thụy Điển và Anh, một số thành viên của đội tuyển quốc gia Anh đã sử dụng thương hiệu đồ dùng thi đấu trái phép. Hành động này vi phạm quy định về truyền thông, tiếp thị và quy định về đồ dùng thi đấu".

LĐBĐ Thụy Điển cũng nhận một án phạt tiền tương tự vì đội trưởng Andreas Granqvist đeo tất Trusox như 3 cầu thủ Anh. Theo BBC, tiền phạt LĐBĐ Thụy Điển và Anh là án phạt tiền lớn thứ nhì lịch sử World Cup, chỉ thua án 105.000 francs Thụy Sĩ (80.000 bảng) dành cho LĐBĐ Argentina vì CĐV ném vật thể vào sân và kỳ thị đồng tính.