TSM muốn có Palette, nhưng chỉ vì 1 lý do mà thương vụ này đổ bể

LC , 14:00 03/12/2020 | Esport

Chia sẻ

Suýt chút nữa Palette đã trở thành tuyển thủ Việt Nam tiếp theo được xuất ngoại thi đấu.

Ở mùa chuyển nhượng vừa qua, Palette đã đến rất gần với Team SoloMid. Thậm chí, đây cũng là mong muốn của chàng hỗ trợ người Việt. Chia sẻ cùng Sport5.vn Palette cho biết: "Chuyện muốn thi đấu ở nước ngoài, thực ra tôi đã đặt mục tiêu từ rất lâu rồi".

Tuy nhiên, rào cản ngôn ngữ đã ngăn cản anh đến với nhà vô địch LCS.

Doublelift thừa nhận chuyện TSM muốn có Palette, nhưng vì 1 lý do khiến thương vụ đổ bể - Ảnh 1.

Palette đã đến rất gần với mong ước xuất ngoại

Trong buổi stream mới đây, Doublelift đã bất ngờ hé lộ thông tin liên quan đến quán trình tuyển chọn hỗ trợ của TSM cho mùa giải 2021. Anh cho biết: "Tôi rất háo hức với thương vụ SwordArt. Ban lãnh đạo khẳng định mọi thứ đã hoàn tất. Nhưng cuối cùng họ lại nói với tôi rằng thương vụ gặp khó và đổ bể.

Họ hỏi tôi xem Palette có phải là một sự lựa chọn tốt hay không. Palette rất hay và tôi đánh giá cao cậu ấy. Nhưng Palette không nói tiếng Anh. Tôi muốn chơi với người nói tiếng Anh, hoặc ít ra có thể giao tiếp cùng. 

Trước khi giải nghệ tôi thậm chí còn không hề biết chuyện thương vụ SwordArt được gỡ rối thành công".

Palette và Doublelift là những tuyển thủ đen đủi trong thương vụ của TSM. Với Doublelift, anh đã tuyên bố giải nghệ trước khi TSM thông báo có được SwordArt. Rất có thể, ban lãnh đạo đã giấu chuyện chiêu mộ SwordArt để Doublelift giải nghệ. Trong khi đó, Palette bỏ lỡ cơ hội xuất ngoại vì rào cản ngôn ngữ.

Hiện tại, Palette đã gia hạn hợp đồng cùng Team Flash. Với khả năng của Palette, anh còn nguyên cơ hội để xuất ngoại trong thời gian tới. 

Cựu tuyển thủ Buffalo và GAM sinh năm 1999 nên còn rất trẻ. Thứ Palette cần lúc này là gấp rút cải thiện khả năng ngôn ngữ để có thể giao tiếp tốt cùng tuyển thủ ngoại quốc.

Doublelift hé lộ vụ chuyển nhượng hỗ trợ của TSM