Tiền đạo 1m9 của tuyển Trung Quốc giảm 10kg tuyên bố muốn thắng tuyển Việt Nam

Thành Đạt , 14:27 06/10/2021 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Tiền đạo Guo Tianyu cho biết anh đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam và sẽ dùng thể hình để đem về chiến thắng đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cho đội tuyển Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn riêng với đài CCTV, trung phong cao tới 1m92 Guo Tianyu (Quách Điền Vũ) cho biết anh đã nỗ lực giảm cân từ giai đoạn tập trung tại Qatar cho trận đấu với ĐT Nhật Bản ngày 7/9. Tiền đạo này tiết lộ HLV Li Tie (Lí Thiết) yêu cầu anh dùng lợi thế thể hình để giúp tuyển Trung Quốc giành thắng lợi trước đội tuyển Việt Nam.

"Từ giai đoạn tập trung ở Qatar, tôi đã giảm 10kg. Tôi nghĩ việc giảm cân có ích cho bản thân. HLV Li Tie yêu cầu tôi sử dụng những điểm mạnh về thể hình của mình. Tôi đã nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam qua băng hình. Mục tiêu chiến thắng đã được định sẵn!". Guo Tianyu chia sẻ.

Guo Tianyu trước (ảnh trái) và sau khi giảm cân)

Trung phong cao 1m9 của tuyển Trung Quốc giảm 10kg quyết chiến đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Guo Tianyu cho biết sẽ tận dụng chiều cao của mình nếu được ra sân trong trận đấu gặp ĐT Việt Nam (Ảnh: CFA)

Không lạc quan như chính người trong cuộc, thông tin Guo Tianyu giảm cân khiến NHM Trung Quốc thắc mắc. Anh cao 1m92 và từng nặng 92kg, thể trạng tương đối giống ngôi sao Ibrahimovic. Giới mộ điệu cho rằng đây là thể hình lý tưởng cho 1 trung phong và không hiểu vì sao ông Li Tie muốn anh giảm cân. Một số ý kiến cho rằng điều này sẽ làm giảm khả năng tranh chấp của cầu thủ 22 tuổi.

Dù vậy, báo giới Trung Quốc nhận định, trận đấu với ĐT Việt Nam sẽ là nơi để Guo Tianyu toả sáng. Tờ PP Sport thì cho rằng kể cả có mất đi 10kg, anh vẫn rất dũng mãnh.

"Guo cao và khoẻ hơn cả những tiền đạo nhập tịch như Ai Kesen hay Luo Guofu. Từng chơi bóng bên cạnh những chuyên gia không chiến như Graziano Pelle hay Marouane Fellaini trong màu áo Shandong Luneng, tiền đạo đã học được rất nhiều, khả năng sút của anh cũng đã được cải thiện. Điều này mang lại lợi thế khi chiều cao trung bình của hàng phòng ngự ĐT Việt Nam là thấp, chỉ khoảng 1m8", PP Sport đánh giá.

Trung phong cao 1m9 của tuyển Trung Quốc giảm 10kg quyết chiến đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Guo Tianyu được học hỏi kinh nghiệm thi từ những cầu thủ chơi đầu giỏi như Marouane Fellaini, Graziano Pelle tại CLB Shandong Luneng (Ảnh: PP Sport)

Guo Tianyu sinh năm 1999, là 1 trong những cầu thủ trẻ đáng chú ý nhất của bóng đá Trung Quốc hiện tại. Anh ghi 5 bàn ở mùa 2020 giành danh hiệu Cậu bé vàng cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Trung Quốc. Màn trình diễn này giúp anh lọt vào mắt xanh của HLV Li Tie. Mặc dù vậy, kinh nghiệm là thứ Guo Tianyu này thiếu. Anh chưa có lần ra sân nào trong màu áo tuyển.

Các trận đấu gần đây ĐT Trung Quốc thường chơi với 2 tiền đạo, có thể là sơ đồ 4-4-1-1 như 2 trận đấu đầu tiên của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 hoặc là 4-4-2 như tại vòng loại 2. Một vị trí đá chính gần như không thể rơi khỏi tay ngôi sao Wu Lei (Vũ Lỗi). Suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Guo Tianyu, Zhang Yuning và 3 cầu thủ nhập tịch Ai Kesen, Luo Guofu, Alan. Liệu HLV Li Tie có ưu tiên cho sức trẻ trong trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam lúc 0h00 ngày 8/10 tới?

Bảng xếp hạng bảng B vòng loại 3 World Cup 2022 sau hai lượt trận (Ảnh: GN)

Bảng xếp hạng bảng B vòng loại 3 World Cup 2022 (Ảnh: GN)