Kết quả Olympic Tokyo 2020: Quách Thị Lan dừng bước trước những đối thủ rất mạnh

VĐV Quách Thị Lan là thành viên cuối cùng của đoàn thể thao Việt Nam còn thi đấu tại Olympic Tokyo 2020. Vào lúc 18h35 ngày 2/8, cô tranh tài ở bán kết nội dung 400m vượt rào.

Phần thi dưới mưa của Quách Thị Lan tại Olympic Tokyo

Quách Thị Lan không thể tạo nên bất ngờ, cô kết thúc phần thi ở vị trí thứ 7, thành tích 56 giây 78, kém hơn so với vòng loại. Tại thời điểm cuộc đua diễn ra, mưa lớn đã xuất hiện tại Tokyo ảnh hưởng không tốt đến thành tích của các VĐV. 

Về nhất ở lượt chạy này là ứng viên hàng đầu cho chiếc huy chương vàng, VĐV Muhammad Dalilah với thành tích 53 giây 30. Ở nội dung này, 2 VĐV top 2 ở mỗi lượt chạy cùng 2 VĐV có thành tích tốt tiếp theo sẽ vào chung kết. 

Ở vòng loại, Quách Thị Lan đã gặp khá nhiều may mắn khi có đến 2 VĐV tranh tài cùng cô mắc lỗi. Đầu tiên là lỗi xuất phát của Mariya (Ukraine), sau đó đến lượt VĐV Nugent Leah (Jamaica) phạm quy và bị loại dù cán đích trong top 4. 

Kết quả Olympic Tokyo 2020: Quách Thị Lan dừng bước trước những đối thủ rất mạnh  - Ảnh 2.

Quách Thị Lan dừng bước ở bán kết nội dung 400m vượt rào (Ảnh: Reuters)

Quách Thị Lan về đích thứ 5 với thành tích 55 giây 71, sau đó được đôn lên vị trí số 4 và giành quyền thi đấu ở bán kết. Đây là thành tích mang tính lịch sử, Quách Thị Lan trở thành vận động viên điền kinh đầu tiên của Việt Nam vào đến bán kết có xếp đấu loại tại một kỳ Olympic. Cô cũng là VĐV châu Á duy nhất góp mặt ở bán kết nội dung 400m rào nữ ở Olympic Tokyo 2020. 

Các đối thủ của Quách Thị Lan ở bán kết đều nằm trong top 30 thế giới, đây rõ ràng là một thử thách cực đại đối với đại diện của Việt Nam. Được thi đấu với những VĐV hàng đầu cũng là trải nghiệm rất tốt cho Quách Thị Lan. 

Trực tiếp Olympic Tokyo 2020: Quách Thị Lan tranh tài ở bán kết nội dung 400m vượt rào  - Ảnh 2.

Quách Thị Lan về đích thứ 4 ở vòng loại (Ảnh: Getty)