Kết quả bốc thăm AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia, Indonesia

Lá thăm đưa tuyển Việt Nam vào bảng B với sự góp mặt của Malaysia, Indonesia, Cambodia và Lào. Trong khi ở bảng A, Thái Lan sẽ đối đầu Myanmar, Philippines, Singapore và Brunei/Timor-Leste.

Kết quả bốc thăm:

Bảng A: Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore, Brunei/Timor Leste

Bảng B: Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào

14h33: Theo nhận định của HLV Nguyễn Đức Thắng, cả hai bảng đấu đều khá cân bằng. Trong đó ở bảng B, đối thủ lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo tất nhiên vẫn là Malaysia. Indonesia hay Cambodia cũng có thể gây ra khó khăn nhưng khó tạo nên bất ngờ trước tuyển Việt Nam.

14h28: Như vậy 2 lá thăm cuối cùng đã có chủ. Tuyển Việt Nam sẽ nằm ở bảng B với sự góp mặt của Malaysia, Indonesia, Cambodia và Lào. Trong khi ở bảng A, Thái Lan sẽ đối đầu Myanmar, Philippines, Singapore và Brunei/Timor-Leste.

Kết quả bốc thăm AFF Cup 2020: Tuyển Việt Nam đối đầu Malaysia, Indonesia - Ảnh 2.

Đồ họa: Giang Nguyễn

14h25: Myanmar nằm ở bảng A, trong khi Malaysia rơi vào bảng B. Chỉ còn 2 lá thăm cuối cùng để xác định 2 đội ở nhóm hạt giống số 1 là Việt Nam và Thái Lan rơi vào bảng đấu nào.

14h22: Đã xác định được những cái tên đầu tiên  2 bảng đấu. Philippines và Singapore rơi vào bảng A. Trong khi bảng B đã có sự hiện diện của Cambodia và Indonesia.

14h19: Ban tổ chức đang rất cẩn thận kiểm tra những lá thăm. Hai quan chức cấp cao của AFF tham dự buổi lễ bốc thăm là ông Lim Kia Tong và ông Dato sri Francisco Kalbuadi Lay.

Trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup: Buổi lễ chính thức diễn ra!! - Ảnh 2.

Ông Dato sri Francisco Kalbuadi Lay kiểm tra lá thăm

14h04: Buổi lễ chính thức bắt đầu!!! Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đại diện Việt Nam tham dự lễ bốc thăm.

Trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup: Buổi lễ chính thức diễn ra!! - Ảnh 3.

13h52: Kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên năm 1996, dưới tên gọi Tiger Cup, giải đấu đã chứng kiến 4 nhà vô địch khác nhau. Đội bóng thành công nhất lịch sử là ĐT Thái Lan với 5 danh hiệu (đây cũng là nhà vô địch đầu tiên của giải đấu), thứ 2 là ĐT Singapore với 4 lần vô địch, ĐT Việt Nam nâng cúp 2 lần và ĐT Malaysia có 1 lần vô địch. Năm 2004, giải chỉ được gọi là AFF Cup trước khi mang tên AFF Suzuki Cup từ kỳ 2007 đến nay (hoãn kỳ 2006 do vấn đề nhà tài trợ).

Trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup: Buổi lễ chính thức diễn ra!! - Ảnh 4.

ĐT Thái Lan đang là đội bóng thành công nhất AFF Cup với 5 lần vô địch, lần gần nhất là tại kỳ 2016 (Ảnh: Getty Images)

13h42: HLV Tan Cheng-hoe của Malaysia chỉ ra lợi thế của tuyển Việt Nam so với các đối thủ còn lại tại AFF Cup lần này.

"Đối với cá nhân tôi, trình độ của các đội tuyển trong khu vực không chênh lệch nhiều. Chỉ riêng đội tuyển Việt Nam đã góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và điều đó giúp họ có lợi thế về bản lĩnh thi đấu hơn so với các đội khác", ông Tan Cheng Hoe chia sẻ trên tờ Metro (Malaysia).

Trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup: Buổi lễ chính thức diễn ra!! - Ảnh 5.

HLV Tan Cheng-hoe cho rằng việc được thi đấu tại vòng loại thứ 3 là lợi thế của tuyển Việt Nam (Ảnh: Hiếu Lương)

13h32: Vòng bảng sẽ diễn ra theo hình thức vòng tròn 1 lượt tính điểm. Hai đội xếp đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào chơi vòng bán kết. Vòng bán kết diễn ra theo thể thức loại trực tiếp sau 2 lượt trận đi và về. Hai cặp bán kết lượt đi lần lượt diễn ra vào ngày 22/12/2021 và ngày 23/12/2021. Hai trận Lượt về được tổ chức vào ngày 25/12 và 26/12/2021.

Hiện tại, quốc gia chủ nhà tại vòng bảng AFF Cup 2020 vẫn chưa được quyết định.

Trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup: Buổi lễ chính thức diễn ra!! - Ảnh 6.

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu vòng bảng AFF Cup vào đầu tháng 12 tới (Ảnh: Tiến Tuấn)

13h20: Cách thức bốc thăm trong buổi lễ ngày hôm nay:

10 đội bóng sẽ được chia làm 2 bảng A và B, mỗi bảng 5 đội. Việc bốc thăm sẽ được tiến hành từ nhóm hạt giống yếu nhất cho đến nhóm 1. ĐT Lào và đội thắng trận play off sẽ được xếp vào 2 vị trí A5/B5. Tiếp đó lần lượt là 2 đội tuyển ở nhóm 4 (Singapore, Campuchia) cho vị trí A4/B4; 2 đội tuyển ở nhóm 3 (Philippines, Indonesia) cho vị trí A3/B3; 2 đội tuyển ở nhóm 2 (Malaysia, Myanmar) cho vị trí A2/B2 và cuối cùng là 2 đội tuyển ở nhóm 1 (Việt Nam, Thái Lan) cho vị trí A1/B1.

Trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup: Buổi lễ chính thức diễn ra!! - Ảnh 7.

Chiếc cúp vô địch của giải đấu (Ảnh: AFF)

13h10: Với cách phân nhóm như hiện tại, bảng tử thần có thể xuất hiện. Tuy nhiên, với kịch bản nào, thầy trò HLV Park Hang-seo cũng sẽ sẵn sàng. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, chúng ta đã đánh bại Malaysia và Indonesia trong cả 2 lượt trận. Bên cạnh đó, chúng ta hòa tiếc nuối đối thủ nhiều duyên nợ Thái Lan.

Trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup: Buổi lễ chính thức diễn ra!! - Ảnh 8.

Tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia cả 2 lượt trận tại vòng loại World Cup 2020

13h00: AFF không chia nhóm bốc thăm theo thứ hạng FIFA mà dựa trên thành tích tại 2 kỳ gần nhất (2018 và 2016). Với cách chia này, tuyển Việt Nam và Thái Lan chia nhau vị trí dẫn đầu.

Trực tiếp bốc thăm chia bảng AFF Cup: Buổi lễ chính thức diễn ra!! - Ảnh 9.

Tuyển Việt Nam đang là nhà vô địch AFF Cup (Ảnh: Tiến Tuấn)

Vào lúc 14h00  hôm nay ngày 21/9 sẽ diễn ra lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2020 được tổ chức tại Singapore. Theo kế hoạch, AFF Cup 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Chia nhóm hạt giống bốc thăm AFF Cup 2020:

Nhóm 1: Việt Nam & Thái Lan

Nhóm 2: Malaysia & Myanmar

Nhóm 3: Philippines và Indonesia

Nhóm 4: Singapore & Campuchia

Nhóm 5: Lào & đội thắng play-off (Brunei hoặc Timor-Leste)