Trọng tài World Cup gặp họa vì bắt tay phụ nữ

TIẾN THÀNH , 17:40 23/07/2018 | World Cup 2018

Chia sẻ

Ông vua áo đen người Iran Alireza Faghani bị Liên đoàn bóng đá nước này yêu cầu giải trình về việc bắt tay và ôm một phụ nữ tại World Cup 2018.

Trọng tài Alireza Faghani nhận nhiều chỉ trích tại quê nhà Iran sau khi những hình ảnh được cho là "không phù hợp" của ông được đăng tải.

Sự việc bắt nguồn từ tuần trước khi ông vua áo đen 40 tuổi có hành động nắm tay và ôm xã giao với vợ của một đồng nghiệp khi đang dự khán trận bán kết giữa Anh và Croatia trên sân Luzhniki.

Đây có thể là hành động bình thường với đa số quốc gia nhưng tại Iran thì khác. Theo quy định của quốc gia Tây Á, đàn ông không được phép chạm vào người một phụ nữ không quen biết, trừ trong trường hợp khẩn cấp. Vì thế, việc làm của ông Faghani bị một bộ phận lên án và dành những lời lẽ không hay. Liên đoàn bóng đá Iran cũng yêu cầu vị trọng tài này phải giải trình về hành vi trên.

Trọng tài World Cup gặp họa vì bắt tay phụ nữ - Ảnh 1.

Hành động khiến ông Alireza Faghani nhận chỉ trích từ một bộ phận người Iran.

Sau đó, ông Faghani đã phải lên tiếng giải thích rằng có sự quen biết từ trước: "Hành động đó hoàn toàn tự nhiên. Cô ấy là đồng nghiệp của tôi và đã cưới một trong những người bạn thân nhất của tôi. Tôi xin lỗi nếu ai đó cảm thấy khó chịu về hình ảnh ấy".

Tuy nhiên, khi những lời đe dọa tăng nhanh về cả số lượng lẫn mức độ, ông trọng tài của FIFA đã không giữ được sự bình tĩnh và dọa sẽ rời khỏi đất nước.

"Tôi không hiểu nổi. Tôi biết cô ấy từ năm 2013 và quen thân với cả chồng cô ấy nữa. Hôm đó, cô ấy chỉ muốn chúc mừng tôi về buổi cầm còi. Nếu các người tiếp tục muốn quan trọng hóa vấn đề, tôi cho các người biết: tôi sẽ dẫn vợ và các con rời đi", tờ Alarabiya dẫn lời ông Faghani.

Ông Alireza Faghani trở thành trọng tài FIFA từ năm 2008. Tại World Cup 2018, vị trọng tài này được giao bắt chính 4 trận, trong đó có trận tranh giải ba giữa Bỉ và Anh vào hôm 14/7.

Trọng tài World Cup gặp họa vì bắt tay phụ nữ - Ảnh 2.

Trọng tài Alireza Faghani trong trận tranh giải ba tại World Cup 2018.