Trọng tài dùng tay ngăn cầu thủ U22 Việt Nam cắn lưỡi sau pha va chạm dẫn đến bất tỉnh ở trận CLB Bình Dương - Hà Nội FC

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG , 19:29 05/05/2019 | Bóng đá Việt Nam

Chia sẻ

Trọng tài Ngô Duy Lân đã phải dùng tay ngăn cầu thủ Thiện Đức (Bình Dương) nuốt lưỡi sau pha va chạm cực mạnh với Omar (Hà Nội FC) trên sân Gò Đậu chiều 5/5.

Tình huống va chạm dẫn tới chấn thương nguy hiểm của Nguyễn Hoàng Thiện Đức.

Chiều 5/5, CLB Bình Dương chạm trán CLB Hà Nội trên sân nhà Gò Đậu trong khuôn khổ vòng 8 V.League 2019. Trận đấu đã diễn ra vô cùng quyết liệt ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 2 của trận đấu, một va chạm kinh hoàng đã diễn ra. Khi nhảy lên tranh chấp bóng, Nguyễn Hoàng Thiện Đức và Omar đã đụng đầu nhau rất mạnh. Ngay lập tức, tuyển thủ U22 Việt Nam bị sốc và bất tỉnh. 

Trọng tài Ngô Duy Lân đã phải dùng tay ngăn Thiện Đức nuốt lưỡi. Sau đó, xe cấp cứu đã đi thẳng vào sân và đưa hậu vệ của Bình Dương tới bệnh viện. 

Mặc dù gặp tổn thất lực lượng từ sớm, thế nhưng các cầu thủ Bình Dương vẫn thi đấu rất tốt và có được hai bàn thắng do công của Wander Luiz và Tô Văn Vũ trong hiệp một. Anh Đức và các đồng đội tiếp tục chứng tỏ sân Gò Đậu luôn là nơi đi dễ khó về với đại diện thủ đô. 

Trọng tài dùng tay ngăn cầu thủ U22 Việt Nam cắn lưỡi sau pha va chạm dẫn đến bất tỉnh ở trận CLB Bình Dương - Hà Nội FC - Ảnh 2.

Thiện Đức chơi lăn xả và không ngại va chạm với các ngoại binh cao to bên phía Hà Nội. Ảnh: Bạch Dương

Trọng tài dùng tay ngăn cầu thủ U22 Việt Nam cắn lưỡi sau pha va chạm dẫn đến bất tỉnh ở trận CLB Bình Dương - Hà Nội FC - Ảnh 3.

Tình huống anh chàng bất tỉnh. Bạch Dương

Trọng tài dùng tay ngăn cầu thủ U22 Việt Nam cắn lưỡi sau pha va chạm dẫn đến bất tỉnh ở trận CLB Bình Dương - Hà Nội FC - Ảnh 4.

Trọng tài Ngô Duy Lân dùng tay sơ cứu cho Thiện Đức. Các cầu thủ trên sân cũng khá hoảng hốt khi thấy Thiện Đức bất tỉnh. Ảnh: Đức Đồng

Trọng tài dùng tay ngăn cầu thủ U22 Việt Nam cắn lưỡi sau pha va chạm dẫn đến bất tỉnh ở trận CLB Bình Dương - Hà Nội FC - Ảnh 5.

Xa cấp cứu vào sân đưa Thiện Đức tới bệnh viện cấp cứu. Bạch Dương